Phong trào hiến máu cứu người: Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại

Với thông điệp 'Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại', chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng năm 2019 diễn ra tại Hải Phòng đang nhận được sự hưởng hứng của rất nhiều người.

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019. Ảnh: PV.

Triển khai Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng năm 2019 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, sáng 17.1, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019.

Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện với thông điệp “Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại” có sự tham gia của hơn 100 người đến từ hơn 10 đơn vị của ngành đã góp phần phát huy hơn nữa giá trị truyền thống cao đẹp và quý báu của người Việt Nam trong nghĩa cử hiến máu cứu người, đặc biệt để hỗ trợ đáp ứng lượng máu thiếu hụt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ông Lê Văn Kiên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham gia hiến máu.

Ông Lê Văn Kiên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, hiến máu nhân đạo không chỉ mang đến sự sống của con người mà còn là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng; thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Người bệnh được truyền máu không chỉ được tiếp nhận vào cơ thể mình một loại thuốc quý mà còn được đón nhận cả tình thương bao la của đồng loại.

"Có thể nói, máu là món quà vô giá giúp con người duy trì sự sống. Muốn cứu sống được người bệnh có nguy cơ mất máu cao cũng như trong điều trị các bệnh hiểm nghèo cần truyền máu không có cách nào khác con người cần được hiến tặng, chia sẻ những giọt máu hồng của mình để góp phần vào việc duy trì sự sống cho những người cần máu" - lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông nói.

Với những ý nghĩa, mục đích cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị trong thời gian tới Đoàn thành niên Sở tiếp tục phối hợp tốt với Đoàn thanh niên các đơn vị trong ngành tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, nâng cao nhận thức của tuổi trẻ ngành Thông tin và Truyền thông trong phong trào hiến máu tình nguyện chung của cả nước và các hoạt động nhân đạo, tình nguyện thiết thực khác.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/phong-trao-hien-mau-cuu-nguoi-giot-mau-cho-di-cuoc-doi-o-lai-652738.ldo