Phong trào ANO giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hội đồng địa phương năm 2020

Phóng viên TTXVN tại Praha dẫn thông tin từ Cơ quan Thống kê Séc (ČSÚ) nêu rõ kết quả kiểm 100% số phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng khu vực năm 2020 tại CH Séc tổ chức vào ngày 2-3/10 cho thấy Phong trào ANO của Thủ tướng Andrej Babiš đã giành thắng lợi tại 10/13 vùng với 21,83% số phiếu ủng hộ.

Cử tri đăng ký tại điểm bỏ phiếu bầu các hội đồng khu vực và bầu cử thay thế 1/3 vị trí của Thượng viện Cộng hòa Séc tại Prague ngày 2/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cử tri đăng ký tại điểm bỏ phiếu bầu các hội đồng khu vực và bầu cử thay thế 1/3 vị trí của Thượng viện Cộng hòa Séc tại Prague ngày 2/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kết quả kiểm phiếu, xếp sau Phong trào ANO là đảng Pirates với 12,03% số phiếu ủng hộ, đảng Dân chủ Công dân (ODS) giành được 6,97% số phiếu, đảng Dân chủ trực tiếp (SPD) 6,14%, Liên minh Thị trưởng và Độc lập (STAN) 6,05%, Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (KDU-ČSL) 5,11%. Trong khi đó, Đảng Dân chủ Xã hội (ČSSD) - đảng tham gia liên minh cầm quyền với phong trào ANO - chỉ giành được 4,93% số phiếu và đảng Cộng sản Séc-Morava (KSČM) giành 4,76% số phiếu. Hầu hết các đảng còn lại chỉ nhận được trên dưới 1% số phiếu ủng hộ.

Giới phân tích nhận định cuộc bầu cử lần này được coi là thước đo đối với mức độ tín nhiệm của các đảng phái chính trị trước thềm cuộc bầu cử Hạ viện Séc năm 2021. Việc phong trào ANO giành thắng lợi không nằm ngoài dự đoán vì các cuộc thăm dò dư luận suốt thời gian qua cho thấy, phong trào ANO của Thủ tướng Andrej Babiš luôn giành được tỷ lệ ủng hộ cao hơn (khoảng 30%) so với các đảng phái khác. Số cử tri ủng hộ phong trào ANO chủ yếu thuộc tầng lớp bình dân và người cao tuổi. Trong khi đó, các đảng đối lập như Pirates hay ODS chủ yếu nhận được sự ủng hộtử các cử tri trẻ tuổi và tầng lớp trung lưu.

Kết quả bầu cử cho thấy mặc dù số lượng người nhiễm dịch bệnh viêm hô hấp cấp COVID-19 tại CH Séc gia tăng nhanh trong thời gian gần đây, nhưng nhìn chung người dân vẫn tin tưởng vào Chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš trong điều hành công tác phòng chống dịch cũng như thực hiện chính sách phục hồi nền kinh tế sau tác động của đại dịch.

Điểm tích cực trong cuộc bầu cử lần này là dù diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19, song tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 38%, cao hơn so với tỷ lệ 35% của cuộc bầu cử Hội đồng địa phương năm 2016. Những người đang bị cách ly hoặc điều trị do bệnh COVID -19 cũng có thể tham gia bầu cử.

Theo Hội đồng bầu cử, có 9.711 ứng cử viên đại diện cho các đảng phái hoặc liên minh chính trị tham gia tranh cử vào 675 vị trí trong tổng số 13 Hội đồng vùng/tỉnh, tương ứng khoảng 14 ứng cử viên cho một ghế hội đồng khu vực (ngoại trừ Praha chỉ bầu cử bổ sung Thượng viện).

Cũng trong ngày 2-3/10, có 36,74% cử tri Séc đã tham gia bỏ phiếu vòng đầu tiên bầu cử thay thế 1/3 số ghế của Thượng viện. Trong cuộc đua giành 27 trên tổng số 81 ghế thượng nghị sĩ, có 235 người đã đăng ký tranh cử. Vòng hai cuộc bầu cử Thượng viện Séc dự kiến được tổ chức vào ngày 9-10/10 tới.

Hồng Kỳ - Trần Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phong-trao-ano-gianh-thang-loi-trong-cuoc-bau-cu-hoi-dong-dia-phuong-nam-2020-20201004090104871.htm