Phong tỏa tầng 1 chung cư ở Thanh Hóa nơi có BN 3091 mắc Covid-19

Tầng 1 chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa - nơi bệnh nhân 3091 mắc Covid-19 - đã bị phong tỏa, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân cư.

Sáng nay (7/5), ông Lê Quang Hiển, Bí thư kiêm Chủ tịch phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, tối qua ngay sau khi có thông báo về trường hợp anh Th. là bệnh nhân 3091 mắc Covid-19, ngành chức năng đã thực hiện phong tỏa mặt sau (4 nhà) của tầng 1 tòa nhà N10, khu chung cư Đông Phát nơi gia đình bệnh nhân ở.

Đồng thời, cũng trong tối qua, ngành y tế phung khử khuẩn toàn bộ tòa nhà N10 và 2 tòa nhà bên cạnh.

Trong sáng nay, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân cư tại tòa nhà nơi bệnh nhân 3091 ở.

Nghi nhận của VietNamNet, 4 phòng phía sau của nhà N10, nơi bệnh nhân ở đã bị phong tỏa, gắn biển cách ly. Lực lượng chức năng cũng chốt chặt các điểm ra vào.

Thông tin từ Bộ Y tế, BN 3091 là nam, 42 tuổi, địa chỉ tại TP Thanh Hóa. Người này là F1 của chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly tại tỉnh Yên Bái). Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/5 phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Tầng 1 mặt sau của tòa nhà N10 bị phong tỏa

Tầng 1 mặt sau của tòa nhà N10 bị phong tỏa

Lực lượng chức năng chốt chặt ở các ngõ ra vào

4 nhà mặt sau của tầng 1 nhà N10 được treo biển cách ly

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân của nhà N10

Cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch cũng được lấy mẫu xét nghiệm

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cũng được lấy mẫu

Hàng quán ở các tòa nhà bên cạnh thưa thớt người

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/phong-toa-tang-1-chung-cu-o-thanh-hoa-noi-co-bn-3091-mac-covid-19-733645.html