Phong tỏa phòng vé xe khách Toàn Thắng ở quận 1

Phòng vé xe khách Toàn Thắng (tuyến TP.HCM - Vũng Tàu) trên đường Nguyễn Thái Bình được phong tỏa để ngành chức năng khử khuẩn và truy vết, điều tra dịch tễ.

Tối 7/6, UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM) cho biết lực lượng chức năng đã căng dây, phong tỏa phòng vé xe khách Toàn Thắng, tại số 23 Nguyễn Thái Bình vì liên quan ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

Theo nhà chức trách, trường hợp nghi nhiễm nCoV là nhân viên nhà xe. Cơ quan y tế phường đang điều tra truy vết, khử khuẩn và chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm các nhân viên, tài xế có tiếp xúc gần người này.

Hiện, doanh nghiệp vận tải xe khách Toàn Thắng cũng tạm ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra dịch tễ.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết từ 18h ngày 6/6 đến 18h ngày 7/6, thành phố ghi nhận 46 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, Bộ Y tế đã công bố 26 bệnh nhân, còn 20 trường hợp đang chờ công bố.

Trong 46 trường hợp này, 34 người thuộc diện tiếp xúc đã được cách ly từ trước liên quan điểm nhóm Hội thánh. 5 trường hợp là F1 của bệnh nhân được phát hiện qua khám sàng lọc cũng đã được cách ly từ trước. 7 trường hợp còn lại được phát hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện đang điều tra xác định nguồn lây.

46 bệnh nhân cư trú tại: quận 1 (4), quận 6 (1) quận 8 (3), quận 12 (7), Bình Thạnh (7), Bình Tân (3), Phú Nhuận (1), Tân Bình (6), Tân Phú (4), TP Thủ Đức (6), Hóc Môn (3), Củ Chi (1).

 Vị trí phòng vé xe khách Toàn Thắng (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Ảnh: Google Maps.

Vị trí phòng vé xe khách Toàn Thắng (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Ảnh: Google Maps.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phong-toa-phong-ve-xe-khach-toan-thang-o-quan-1-post1224487.html