Phong tỏa hố sâu nguy hiểm trên đường dân sinh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Mưa lớn đã gây xói mòn, sụt lún, xuất hiện hố sâu hơn 1m, đường kính khoảng 2m tại vị trí đường dân sinh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Hiện các cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực quanh hố sâu nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn.

Xuất hiện hố sâu “ổ voi” nguy hiểm trên đường dân sinh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. (Ảnh: CTV)

Xuất hiện hố sâu “ổ voi” nguy hiểm trên đường dân sinh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. (Ảnh: CTV)

Vị trí đường dân sinh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xuất hiện hố sâu nêu trên thuộc đoạn Km59, qua địa bàn huyện Xuân Lộc.

Ngay sau khi sự cố sụt lún xảy ra, cơ quan chức năng huyện Xuân Lộc đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) xuống thực địa kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục sự cố. Hiện các đơn vị liên quan đã phong tỏa toàn bộ vị trí hố sâu nguy hiểm và bố trí người trông giữ, hướng dẫn người dân di chuyển theo đường khác để đảm bảo an toàn.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long, vị trí sụt lún là khu vực trũng, do mưa lớn cộng với sự tác động của người dân (có đất cạnh đường dân sinh) nên dòng chảy tự nhiên qua đây bị sai lệch, gây xói mòn, sụt lún. Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ đắp vị trí bị sụt lún, trả lại hiện trạng ban đầu.

Về lâu dài, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã thiết kế rãnh thoát nước qua khu vực này; đang tiến hành giải phóng mặt bằng để sớm thi công rãnh thoát nước, xử lý triệt để tình trạng sụt lún.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài 99km, đi qua hai tỉnh Bình Thuận (khoảng 47,5km) và Đồng Nai (khoảng 51,5km). Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, vận tốc tối đa 120 km/giờ; quy mô giai đoạn hoàn chỉnh gồm 6 làn xe (4 làn xe chính và 2 làn dừng khẩn cấp).

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 12.577 tỷ đồng và được khánh thành, đưa vào khai thác từ tháng 5/2023.

Nguyễn Đức Dũng

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/phong-toa-ho-sau-nguy-hiem-tren-duong-dan-sinh-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-390196.html