Phong tỏa hiện trường vụ cháy 19 ngôi nhà ở đường La Thành để điều tra nguyên nhân

Chiều 18/9, đại diện UBND quận Ba Đình đã thông tin đến báo chí về vụ cháy lớn xảy ra tối 18/9 tại đường La Thành. Theo đó, hiện trường vụ cháy (19 ngôi nhà) đang được phong tỏa để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác điều tra.

 19 căn nhà ở đường La Thành bị cháy rụi - ảnh: Trường Sơn

19 căn nhà ở đường La Thành bị cháy rụi - ảnh: Trường Sơn

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, hồi 17h58 phút ngày 17/9, tại khu vực sau số nhà 889 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Hà Đình đã xảy ra cháy, sau đó lan ra 8 nhà liền kề mặt đường La Thành và khu vực dốc Bệnh viên Nhi Trung ương.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn Công an quận đã huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng với 13 cán bộ, chiến sỹ PCCC công an quận để xử lý.

Ban chỉ đạo PCCC quận do Chủ tịch quận Đỗ Viết Bình trực tiếp chỉ đạo, huy động các lực lượng Đội Cảnh sát giao thông số 2 và các cơ quan chức năng tham gia phân luồng giao thông, tham gia chữa cháy và lực lượng y tế tham gia sẵn sàng cứu chữa người bị thương.

Phó Giám đốc Công an TP cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị hỗ trợ, đồng thời huy động 13 xe chuyên dụng tham gia chữa cháy.

"Đến 20h30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, còn một số vị trí có nguy cơ bùng phát cháy trở lại thì các lực lượng tiếp tục ứng trực tại hiện trường, xử lý các khu vực có thể bùng phát cháy trở lại. Đến 23h cùng ngày đã xử lý an toàn triệt để." - ông Dũng cho biết.

Ngay sau khi vụ cháy được khống chế, UBND quận chỉ đạo Công an quận, Ban chỉ huy quân sự quận, UBND phường Ngọc Khánh và các đơn vị có liên quan tổ chức thông báo, bố trí các hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy đến tạm trú tại nhà văn hóa phường và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết.

Theo thống kê sơ bộ, có 19 căn nhà bị cháy, gồm 31 hộ và 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản thì hiện đang được các cơ quan chức năng đánh giá chi tiết.

Cũng theo ông Dũng, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường và các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên và bước đầu hỗ trợ khó khăn cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Đối với 19 nhà bị cháy: UBND quận hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ; UBND phường Ngọc Khánh hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ. Đối với các gia đình thuê nhà để chăm sóc bệnh nhân điều trị ngoại trú bị ảnh hưởng vụ cháy, Bênh viện Nhi Trung ương hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết và bố trí chỗ ở tạm trong khu vực bệnh viện.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng tại cuộc họp báo - ảnh: Xuân Hưng

Tai cuộc họp báo, hàng loạt câu hỏi được báo chí đặt ra đối với công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy nói chung cũng như vụ cháy nói riêng.

Trước hết, về nguyên nhân vụ cháy, Phó Chủ tịch quận Ba Đình cho biết, cơ quan chức năng hiện đang phong tỏa hiện trường vụ cháy, trước hết là để đảm bảo an toàn cho người dân, thứ hai là giữ nguyên hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Về điều mà nhiều người đặc biệt quan tâm, đó là khu vực quanh bệnh viên nhi Trung ương và đường La Thành có nhiều dãy nhà trọ lụp xụp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ông Dũng cho hay: UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát các hộ, cơ sở sản xuất để yêu cầu khắc phục quy định về phòng chống cháy nổ. Hiện quận đang kiểm tra rà soát tổng thể, tùy theo nội dung vi phạm sẽ có hình thức nhắc nhở, xử lý.”

Riêng đối với ngôi nhà trọ nổi tiếng của ông Hiệp "khùng", vốn là nơi cho thuê trọ giá rẻ (15.000đ/ngày đêm), các ý kiến cho rằng, nhà trọ này tuy giá rẻ nhưng điều kiện chật chội, nguy cơ cháy nổ là rất cao đã được cảnh báo từ lâu, vậy cơ quan chức năng của Quận đã giám sát, phòng chống cháy nổ như thế nào?

Đặc biệt, như lời ông Hiệp chia sẻ thì sau vụ cháy, nhiều người nghèo sẽ rất khó tìm được nơi ở trọ ngay gần bệnh viện mà lại có giá rẻ, vậy quận Ba Đình có cấp phép cho ông Hiệp xây dựng nhà trọ giá rẻ nhưng đảm bảo an toàn hay không?

Trả lời câu hỏi này, ông Dũng cho rằng, không riêng gì nhà trọ của ông Hiệp mà tất cả nhà dân trong quận đều được quận thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiểm tra, đặc biệt là phòng cháy vì điều này trực tiếp ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của người dân và các hộ xung quanh.

"Đối với nhà trọ của ông Hiệp, sẽ phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, sau đó thì sẽ triển khai các việc khác, việc xây dựng phải đúng theo quy định." - ông Dũng nói.

Xuân Hưng

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201809/phong-toa-hien-truong-vu-chay-19-ngoi-nha-o-duong-la-thanh-de-dieu-tra-nguyen-nhan-614667/