Phong tỏa chung cư hơn 3.000 người tại Bình Dương sau ca mắc Covid-19

Cơ quan chức năng phong tỏa toàn bộ chung cư Ehome 4 (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) với hơn 3.000 cư dân sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 tại đây.

Về quê ăn Tết, cư dân chung cư Ehome quay lại cách ly vì ca nhiễm nCoV "4h sáng, tôi đang trên đường về quê ăn Tết thì nghe tin chung cư Ehome phong tỏa vì ca mắc Covid-19. Tôi phải quay lại thực hiện cách ly", chị Mỹ Linh chia sẻ.

 Ngày 6/2, cơ quan chức năng phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) phong tỏa chung cư Ehome 4 sau khi ghi nhận một ca mắc Covid-19.

Ngày 6/2, cơ quan chức năng phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) phong tỏa chung cư Ehome 4 sau khi ghi nhận một ca mắc Covid-19.

Cơ quan chức năng phường Vĩnh Phú lập 6 chốt chặn, phong tỏa các lối ra vào của chung cư Ehome 4 từ trưa 6/2.

Bệnh nhân là L.T.A. (28 tuổi), sống tại phòng 11, tầng 5, khu C2, chung cư Ehome 4. Hiện, A. được cách ly và điều trị tại Củ Chi, TP.HCM.

Chị Lê Thị Mỹ Linh đang cùng gia đình về quê ăn Tết thì nghe tin có ca mắc Covid-19 tại chung cư Ehome 4, nơi chị đang sinh sống, nên phải quay trở lại. Chị Linh cho biết sẵn sàng chấp hành và ăn Tết trong trạng thái cách ly. "Nếu phải cách ly 21 ngày sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến công việc nhưng tôi sẽ dành thời gian này để theo dõi sức khỏe của gia đình mình", chị Linh chia sẻ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân nhận đồ, nhu yếu phẩm từ người thân gửi tới.

Vinh và Thùy (ngụ TP Thủ Dầu Một) đến chuyển đồ cho anh trai đang cách ly tại chung cư Ehome 4. Vinh cho biết đã gọi điện hỏi thăm anh trai liên tục từ khi biết tin có ca mắc Covid-19 tại đây.

Đến nay, Bình Dương ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Nơi bệnh nhân đang sinh sống có 1.813 hộ dân, hơn 3.000 nhân khẩu. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang triển khai truy vết bằng camera, phong tỏa nhiều khu vực khác có liên quan ca nhiễm SARS-CoV-2 này.

Mặc đồ bảo hộ, đeo nón chống giọt bắn về quê đón Tết Sáng 6/2, ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc, người dân trở về quê đón Tết. Nhiều người mặc đồ bảo hộ, mang nón chống giọt để bảo vệ bản thân trước dịch bệnh.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phong-toa-chung-cu-hon-3000-nguoi-tai-binh-duong-sau-ca-mac-covid-19-post1181540.html