Phong tỏa 72 căn hộ của chung cư TP Hồ Chí Minh do có ca nghi mắc COVID-19

Một phần chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh) đang bị cơ quan chức năng phong tỏa vì có ca nghi mắc COVID-19. Ca nghi mắc này từng sống cùng với bệnh nhân 1440 tại Myanmar.

Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức, đại diện Ban quản trị chung cư Sư Vạn Hạnh cho biết, vào khoảng 20 giờ ngày 27/12, toàn bộ block B với 72 căn hộ đã được phong tỏa, phun khử khuẩn sau khi nhận được thông tin một trường hợp sống tại căn 423 của block nhà này nghi mắc COVID-19. Theo đó, toàn bộ những người cùng sống trong căn 423 cũng đã được đưa đi cách ly tập trung.

Một phần chung cư Sư Vạn Hạnh bị phong tỏa do có ca nghi mắc COVID-19

Một phần chung cư Sư Vạn Hạnh bị phong tỏa do có ca nghi mắc COVID-19

“Dù bị phong tỏa đột ngột nhưng người dân sống ở đây không hoang mang. Ban quản trị chung cư cũng hỗ trợ người dân về nhu yếu phẩm, lương thực; đồng thời yêu cầu người dân không ra ngoài và đeo khẩu trang, giữ vệ sinh”, đại diện Ban quản trị chung cư Sư Vạn Hạnh cho biết.

Theo báo cáo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, người nghi mắc COVID-19 là N.Q.H. (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Ngày 27/12, người này được cách ly tại khu cách ly tập trung quận 5 và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cùng ngày 27/12 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện H. đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi với tình trạng sức khỏe ổn định, song có nghẹt mũi, ho đờm nhiều.

Qua khai thác lịch sử đi lại, từ ngày 9/12 đến 15/12, người này sống cùng với bệnh nhân 1440 tại Myanmar. Ngày 15/12, nam thanh niên này đi cùng với bệnh nhân 1440 từ Myanmar sang Thái Lan. Sau đó hai người ở cùng khách sạn ở MaeSot đến ngày 22/12 cùng với 5 người khác. Đến ngày 23/12, nhóm 7 người này đi từ Bang Kok (Thái Lan) đến Campuchia. Đến Campuchia chỉ có 6 người trong đoàn nhập cảnh trái phép về Việt Nam (chưa rõ qua cửa khẩu nào, chỉ nhớ có qua một điểm tên Long Bình).

Cơ quan chức năng cũng đã điều tra xác minh các ca tiếp xúc với N.Q.H, trong đó F1 là T.T.H.T. (nữ, SN 1991, ngụ đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8 ). T. là nhân viên phục vụ karaoke Mimosa (C9/2A Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh). Theo lời T., lúc 10 giờ đến 15 giờ ngày 24/12, T. tiếp xúc gần với H. tại khách sạn Rose (KDC Trung Sơn, đường số 09, Bình Hưng, Bình chánh). Ngày 25-26/12, T. có mua đồ ăn mang lên khách sạn đưa cho H. rồi đi (có mang khẩu trang).

Sau khi tiếp xúc H., T. không đi làm, chỉ ở nhà. Đến 15 giờ ngày 27/12, khi nhận được điện thoại của H. thông báo nghi ngờ dương tính với COVID-19 nên T. xin nghỉ làm và khai báo y tế.

Hiện Trung tâm y tế quận 8 đã đưa T. đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19; đồng thời đề nghị quán ABU và Karaoke Su Su tạm dừng hoạt động. Trung tâm y tế quận 8 cũng đã tiến hành phun thuốc tiêu trùng khử độc, vệ sinh khử khuẩn khu vực có liên quan.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/phong-toa-72-can-ho-cua-chung-cu-tp-ho-chi-minh-do-co-ca-nghi-mac-covid19-20201228144418509.htm