Phong thủy World Cup: Giờ đẹp chọn Messi

Trận đấu giữa Pháp - Argentina tại vòng 1/8 kỳ World Cup 2018 được nhận định trên góc độ các môn huyền thuật của phương Đông khiến Messi chiếm lợi thế.

Messi đang được đặt nhiều kỳ vọng. Ảnh: FIFA

HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp sinh năm 1968, theo phương Đông là tuổi Mậu Thân, cầm tinh con khỉ, mang trong mình mệnh Đại Trạch Thổ (đất nền nhà). Và điều đặc biệt ở đây, ông không hợp với màu xanh, nhất là xanh lục và xanh da trời. Đây cũng là màu xanh truyền thống của “gà trống”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Jorge Sampaoli của Argentina sinh năm 1960, mang tuổi Canh Tý, cầm tinh con chuột, mệnh Bích Thượng Thổ (đất tò vò). Tuy cùng là mệnh Thổ, song HLV của đội tuyển Argentina chỉ xung khắc với màu xanh nõn chuối và xanh lá cây, điều đó không ảnh hưởng đến màu áo chính thức của đội tuyển ông đang cầm quân.

Như vậy, HLV của hai đội có nhiều nét tương đồng, từ bản mệnh cho đến tuổi (tam hợp, thân – tý – thìn). Tuy nhiên, HLV của Argentina có đôi phần nhỉnh hơn do không xung khắc với đội tuyển mà mình đang cầm quân.

Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đội trưởng của hai đội. Thủ môn Hugo Lloris, sinh năm 1986. Anh cầm tinh con hổ, mang mệnh hỏa và tương sinh cho chính HLV của đội tuyển của mình, không phải hữu duyên hay chính chiến lược gia người…. đã chọn đội trưởng cho mình một cách rất “phong thủy”. Điều này khiến cho sự phối hợp giữa hai người được ăn ý, thấu hiểu và tương sinh cho nhau một cách tốt nhất, điều này không khó hiểu khi đội tuyển Phát luôn đi sâu các giải đấu khi hai người làm việc với nhau.

Tuy nhiên, hai người lại nằm trong tứ hành xung về tuổi, điều này không ảnh hưởng nhiều đến thành tích của đội. Ngược lại, chính sự mạnh mẽ về tuổi của Lloris là sự bổ khuyết cần thiết cho HLV và đã khiến cho đồng đội phục và tuân thủ chiến thuật của HLV hơn chăng?

Bên kia chiến tuyến, Messi sinh năm 1987. Siêu sao này cầm tinh con mèo, và cũng mang trong mình mệnh hỏa. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cả hai HLV đều chọn cho mình những người đội trưởng có mệnh hợp với bản mệnh của mình. Tuy chỉ có khác rằng, Lloris thì đem đến vậy may cho HLV, còn Messi thì chưa.

Cụ thể là những gì anh đã thể hiện cho đến thời điểm hiện tại mới chỉ ở trận đấu gặp Nigeria. Ngoài ra, Messi xung khắc với HLV về tuổi (tý – mão), điều này chỉ đưa Argentina đến tiệm cận với đỉnh cao (chung kết) chứ chưa thể mang cúp về.

Xét riêng về hai đội trưởng, Lloris hơn Messi tại tuổi tuy cùng bản mệnh. Quả thực “mèo nhà” thì cũng không thể đọ được với “chúa sơn lâm”. Có thể, đây chính là một trong những yếu tố mấu chốt để quyết định đến việc thành hay bại, thua hay thắng của cả hai đội trong lần gặp nhau tới đây.

Trận đấu diễn ra vào ngày 30.6.2018 (Quý Tỵ) và giờ thi đấu 21h00 – 23h00 (hợi). Đối với ngày giờ này, sẽ không hợp với HLV đội tuyển Pháp bởi, cả ngày và giờ đều xung khắc với tuổi của Didier Deschamps và đội trưởng Hugo Lloris. Ngược lại, HLV và đội trưởng Argentina không những không bị xung khắc mà còn được giờ đối với tuổi của đội trưởng Messi.

(Đây chỉ là những nhận định theo các môn huyền thuật của phương Đông mang tính giải trí mùa World Cup. Khuyến cáo bạn đọc không nên cá độ dưới bất kỳ hình thức nào).

HẢI MINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/phong-thuy-world-cup-gio-dep-chon-messi-616015.ldo