Phòng thủ Mỹ đánh chặn được ICBM Yars, nếu...

Theo tờ Avia của Nga, phòng thủ Mỹ có thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars của Nga nhưng cái của nó không hề rẻ.

Chuyên gia của Avia cho rằng, để đánh chặn một tên lửa Yars Nga, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ cần phải dùng tới ít nhất 50 quả tên lửa. Nếu là các tên lửa siêu thanh con số này có thể tăng gấp 4-5 lần.

Các tên lửa Yars của Nga không chỉ có thể tấn công phủ đầu các mục tiêu từ khoảng cách lên đến hơn 10.000km mà chúng còn có khả năng vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Hệ thống RS-24 phiên bản giếng phóng.

Hệ thống RS-24 phiên bản giếng phóng.

Cùng với đó, Tướng Karakayev, cựu chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN) cũng có tuyên bố tương tự kih cho rằng, Mỹ có thể đánh chặn tên lửa ICBM Yars nhưng cần phóng số lượng tên lửa rất lớn.

Tuyên bố được vị tướng Nga đưa ra sau khi hình ảnh về cuộc diễn tập nạp đạn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars vào giếng phóng được công bố hồi tháng 1/2021 tại Kozelsk.

"RS-24 Yars là loại vũ khí cực mạnh mẽ và gần như không thể đánh chặn, Mỹ phải cần tới khoảng 20 quả tên lửa mới có thể hy vọng ngăn chặn được đòn tấn công từ 1 quả Yars", vị tướng Nga cho biết.

"Hệ thống RS-24 là bản nâng cấp của Topol-M, chúng tôi sản xuất nó bằng toàn bộ kinh nghiệm và công nghệ sản xuất các hệ thống tên lửa chiến lược thế hệ 5. Do đó, lực lượng tên lửa chiến lược Nga bắt đầu được vũ trang bằng tên lửa loại này và tên lửa Topol-M sẽ không được cung cấp nữa.

Nga sẽ không khoanh tay nhìn người ta ném thòng lọng vào cổ, Moscow sẽ đưa ra các phản ứng đáp trả với hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh trên biên giới phía tây của mình trong thời gian qua", ông Karakayev nói.

Một trong những phản ứng đó là các cuộc thao diễn của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga. Những cuộc tập trận như vậy đã được lên kế hoạch từ trước và được đưa vào chương trình huấn luyện chiến đấu.

Quy mô triển khai lực lượng lần này là rất lớn khiến mọi người tin tưởng vào sức mạnh răn đe hạt nhân của nước Nga. Điều này cũng cho thấy một thực tế là lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã tái vũ trang nhanh chóng, các tổ hợp Yars tiên tiến đã tăng lên nhiều trong vài năm qua.

Ngoài ra, các thành tố khác của lực lượng này là các tên lửa RS-28 Sarmat và RS-26 Rubezh chuẩn bị được biên chế, cùng với tên lửa phóng từ tàu ngầm RSM-56 Bulava sẽ khiến đòn tấn công của Nga trở nên "không thể đánh chặn", trở thành phương tiện răn đe hữu hiệu với những cái đầu nóng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó cũng cho biết đến năm 2021, trang thiết bị vũ khí mới của Lực lượng tên lửa chiến lược sẽ hoàn thành chỉ tiêu hiện đại hóa các vũ khí, trang bị, trở thành lực lượng nòng cốt trong chiến lược phòng thủ quốc gia của Nga.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/phong-thu-my-danh-chan-duoc-icbm-yars-neu-3426959/