Phòng thủ không tưởng, Dortmund vượt mặt Bayern tại Siêu Cúp Đức

Thể hiện khả năng phòng thủ hoàn hảo, Dortmund đã đánh bại Bayern 2-0 để có được danh hiệu Siêu Cúp Đức 2019.

Trận Siêu Cúp Đức 2019 diễn ra trong bối cảnh cả Bayern lẫn Dortmund đều có nhiều thiếu vắng về lực lượng. Hầu hết các tân binh của hai đội không có được thể trạng tốt nhất để thi đấu.

Vì vậy, đa phần các gương mặt xuất hiện tại Signal Iduna Park đều là những cầu thủ quen mặt, đã từng đối đầu nhau nhiều lần mùa giải trước.

Hàng thủ Dortmund đã có một trận đấu quá xuất sắc. (Ảnh: Getty).

Hàng thủ Dortmund đã có một trận đấu quá xuất sắc. (Ảnh: Getty).

Trong tình cảnh đó, hai đội không có một chút e dè nào mà đẩy cao tốc độ ngay từ những phút đầu tiên. Ngay phút thứ 2, Marco Reus đã thử tài Neuer với cú đá quyết đoán. Không chịu kém cạnh, Bayern có câu trả lời ở phút 24 nhưng cú đá của Goretzka đã đưa bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà trong gang tấc.

Càng thi đấu, Bayern càng chiếm ưu thế trên sân với những tình huống dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, Dortmund cho thấy họ phản công hay như thế nào với những pha lên bóng dựa vào tốc độ của Sancho và Reus. Thế trận hấp dẫn được duy trì đến hết hiệp một nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, khi những ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng của Bayern chưa mang đến hiệu quả thì họ đã phải nhận bàn thua. Phút 50, Sancho tận dụng rất tốt tình huống mất bóng của Thiago để chuyền bóng cho Alcacer, tiền đạo người Tây Ban Nha xử lý trước khi tung ra cú đá quyết đoán, đánh bại Neuer.

Công cường, thủ chắc, Dortmund giành Siêu Cúp Đức hoàn toàn xứng đáng. (Ảnh: Getty).

Bị dẫn bàn, Bayern không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dồn đội hình lên tấn công. Những sức ép liên tục của Hùm Xám đã gây xáo trộn hàng thủ Dortmund nhưng sự lăn xả của thủ môn Hitz cùng các hậu vệ đội chủ nhà khiến Bayern không thể có bàn gỡ hòa.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Dortmund còn có thêm được một pha phản công chớp nhoáng để "ra đòn quyết định" ở phút 69. Guerreiro có pha phất bóng dài chuẩn xác cho Sancho để cầu thủ người Anh có tình huống bứt tốc hoàn hảo trước khi sút chéo góc, tung lưới Neuer.

Bàn thắng thứ hai của Sancho như đánh gục mọi nỗ lực của Bayern trong những phút còn lại và Hùm Xám đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2. Trong khi đó với Dortmund, đây là lần thứ sáu họ đăng quang danh hiệu Siêu Cúp Đức./.

Đội hình thi đấu:

Bayern: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Niklas Sule, Jerome Boateng, David Alaba (Renato Sanches 70'); Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Thiago Alcantara (Benjamin Pavard 80'); Thomas Muller (Alphono Davies 66', Kingsley Coman, Robert Lewandowski.

Dortmund: Marwin Hitz; Lukasz Piszczek (Marius Wolf 80'), Manuel Akanji, Omer Toprak, Raphael Guerreiro (Achraf Hakimi 75'); Axel Witsel, Julian Weigl; Jadon Sancho (Jacob Brunn Larsen 81'), Marco Reus, Nico Schulz; Paco Alcacer.

CTV Hồng Ngọc/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/phong-thu-khong-tuong-dortmund-vuot-mat-bayern-tai-sieu-cup-duc-940180.vov