Phòng thí nghiệm thu tiền tỷ bằng cách bỏ qua xét nghiệm, cấp khống giấy âm tính COVID-19

Một phòng thí nghiệm đã kiếm được khoản tiền lớn bằng cách lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho mọi người nhưng chẳng thèm xét nghiệm mà cứ thế cấp giấy chứng nhận âm tính luôn.

Một phòng thí nghiệm được cho là đã cấp giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 cho nhiều người dù không hề xét nghiệm - đây là vụ lừa dối diện rộng nhất từng được phát hiện, liên quan đến việc xét nghiệm COVID-19.

Phòng thí nghiệm tư Arma ở Kerala (Ấn Độ) đã thu được ít nhất là 4.500.000 rupee (gần 1,5 tỷ đồng) bằng cách này.

Theo những điều tra của cảnh sát Kerala tính đến nay, thì phòng thí nghiệm Arma đã lấy mẫu dịch hầu họng cho ít nhất là 2.500 người và thu phí của họ, nhưng chỉ có 496 mẫu trong số đó là được gửi đến phòng thí nghiệm chính của Arma để xét nghiệm.

Mẫu thì cứ lấy, tiền thì cứ thu, nhưng xét nghiệm thì không. (Ảnh minh họa).

Mẫu thì cứ lấy, tiền thì cứ thu, nhưng xét nghiệm thì không. (Ảnh minh họa).

Tất cả các mẫu còn lại không được gửi đi mà bị hủy luôn. Sau đó, Arma thản nhiên trả giấy âm tính giả cho những người đã được lấy mẫu. Một vấn đề nữa là bản thân Arma không hề được cấp phép để lấy mẫu xét nghiệm cho mọi người.

Một nhân viên điều tra cho biết: “Chúng tôi đã thu các máy tính ở phòng thí nghiệm Arma sau khi có người báo rằng họ cấp giấy âm tính giả. Nhưng dữ liệu trong máy tính đã bị xóa hết”.

Dựa trên những dữ liệu được các chuyên gia an ninh mạng phục hồi thì cảnh sát mới đưa ra những thông tin nói trên về số người được lấy mẫu xét nghiệm và số mẫu có được xét nghiệm.

Hơn 2.000 người đã nhận giấy chứng nhận âm tính giả.

Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, vì Kerala là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 ở Ấn Độ. Hiện phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, chưa có thông tin là khoản tiền 1,5 tỷ đồng kia đã được chia cho những ai và dùng vào những việc gì.

Thục Hân

(Theo nhiều nguồn tin)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/phong-thi-nghiem-thu-tien-ty-bang-cach-bo-qua-xet-nghiem-cap-khong-giay-am-tinh-covid19-1729369.tpo