Phóng thành công 53T6: Tấm khiến tên lửa của Moscow thay đổi

Quân đội Nga vừa thử nghiệm loại tên lửa tầm ngắn được thiết kế để bảo vệ thủ đô Moscow trước các cuộc chiến tranh hạt nhân.

RT đưa tin văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/12 cho biết Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã phóng thử thành công một hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo (ABM) cải tiến ở bãi thử Sary-Shagan (Kazakhstan).

Trong video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một xe chở phóng tên lửa đã nạp tên lửa vào bệ phóng trước khi được khai hỏa với tốc độ cực lớn.

Chỉ huy Đơn vị phòng thủ tên lửa Sergei Grabchuk cho biết sau một loạt vụ thử nghiệm, hệ thống tên lửa mới đã “xác nhận những đặc tính của hệ thống và thực hiện thành công nhiệm vụ, bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao”.

Hệ thống phòng thủ tên lửa nói trên được thiết kế để bảo vệ thủ đô Moscow, ngăn các đòn tấn công từ trên không nhằm vào thủ đô Moscow, cũng như làm nhiệm vụ đánh chặn tên lửa và cảnh báo vũ trụ.

Nga không tiết lộ loại tên lửa mới được thử nghiệm nhưng theo RT, dựa vào kích thước và nhiệm vụ của nó, đây được coi là phiên bản nâng cấp của tên lửa chống tên lửa đạn đạo 53T6.

Lá chắn tên lửa cho thủ đô Moscow bao gồm nhiều loại tên lửa tầm xa và hàng chục loại tên lửa tầm ngắn. Các loại tên lửa đánh chặn như 53T6 còn được trang bị đầu đạn hạt nhân để tạo ra một vụ nổ lớn, giúp phá hủy hàng loạt tên lửa đạn đạo của đối phương.

Hình ảnh phóng thử tên lửa đạn đạo của Nga

Hiệp ước về tên lửa chống tên lửa đạn đạo được ký năm 1972 giữa Liên Xô và Mỹ, hiệp ước này tập trung vào việc hạn chế các loại vũ khí phòng thủ trong đó có các loại tên lửa được thiết kế để hạ gục các loại đầu đạn hạt nhân.

Hiệp ước này được xây dựng trên quan điểm nếu không hạn chế việc triển khai tên lửa chống tên lửa đạn đạo ở cả hai phía sẽ dẫn đến tình trạng chạy đua về vũ khí hạt nhân tấn công, khi một phía cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của phía còn lại.

Tuy nhiên, hiệp ước này không loại bỏ hoàn toàn tên lửa chống tên lửa đạn đạo. Nội dung của nó ghi rõ, mỗi bên được phép thiết lập một khu vực triển khai tên lửa chống tên lửa đạn đạo với tối đa 100 tên lửa và mỗi bên có quyền chọn lựa khu vực bố trí.

Phía Mỹ chọn khu vực xung quanh sân bay Grand Forks, phía Bắc Dakota, làm nơi triển khai hệ thống Safeguard. Còn phía Liên Xô chọn khu vực xung quanh thủ đô Moscow làm nơi bố trí hệ thống tấm khiên tên lửa đạn đạo của mình.

Novator 53T6 là một trong những tên lửa thuộc tấm khiên này, có nhiệm vụ đánh chặn trong bầu khí quyển. 53T6 có tầm bắn khoảng 80km, và độ cao lên tới 30.000m. Tên lửa dài 10m, có thể mang đầu đạn hạt nhân có lượng nổ 10kiloton. Ban đầu, tên lửa này có thiết kế hoạt động như một "quả bom nguyên tử tự sát" khi đến điểm đánh trả sẽ kích hoạt một vụ nổ lớn, tiêu diệt nhiều tên lửa của đối phương.

Tuy nhiên, vũ khí này dần được thay đổi chiến thuật và thiên về hướng tấn công chính xác vào một mục tiêu phức tạp. Cuộc phóng thử hôm 1/12 cho thấy 53T6 đã hoàn thiện được khả năng tấn công chính xác của mình sau khi nhận được nhiều cải tiến trong kỹ thuật.

Việc tấn công chính xác các tên lửa đạn đạo của đối phương cũng là một phần trong chiến lược phòng thủ của Nga. Khi các hiệp ước với Mỹ giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân, hoặc Moscow sẽ phải dùng những vũ khí này trong việc răn đe quân sự, hoặc dùng với mục đích phòng thủ.

Hiện tại, Nga đang triển khai rất nhiều kế hoạch phát triển các hệ thống vũ khí đánh chặn phi hạt nhân, được nâng cấp từ nền tảng những hệ thống kiểu như S-500. Còn các hệ thống vũ khí mang đầu đạn hạt nhân đang dần được biến thể sang thế tấn công, răn đe quân sự.

Nếu thực sự trong clip mà Bộ Quốc phòng Nga công bố là tên lủa 53T6, chắc chắn Moscow đang tiệm cận với việc dành sức mạnh kho tàng hạt nhân của mình để răn đe đối phương. Tuy nhiên, để sức mạnh này phát huy hết khả năng, Moscow cũng cần phải gia tăng sức mạnh có các tàu khu trục có tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân, hệ thống tàu ngầm hạt nhân...

Clip Bộ Quốc phòng thử tên lửa

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/phong-thanh-cong-53t6-tam-khien-ten-lua-cua-moscow-thay-doi-3370275/