'Phòng thân' thành hại thân

17 giờ ngày 23-6, sau khi làm xong việc tại cửa hàng vật liệu xây dựng Thảo Thú tại P.An Khê (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Lê Văn Thắng (1987, trú tổ 38, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cùng một số người quen đến uống cà-phê tại quán gần chỗ làm.

Lê Văn Thắng.

18 giờ cùng ngày, Thắng cùng Trương Hoàng Hận (1982, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam), Lê Văn Tùng (1970), Nguyễn Quang Hoài (1982, cùng trú tổ 32, P. Hòa Phát) đến quán bia tươi số 32-Lê Trọng Tấn (TP Đà Nẵng) để nhậu. Uống đến 20 giờ 30 cùng ngày thì Thắng gọi điện mời Hồng đến uống bia để giải hòa chuyện xô xát lúc chiều. Sau khi gọi điện cho Hồng xong, Thắng xuống khu vực bếp của quán lấy 1 con dao nhọn thủ sẵn trong người với mục đích “phòng thân”. Nếu trong lúc hòa giải, Hồng đánh thì Thắng sẽ mang dao ra làm hung khí đánh lại.

Đúng như Thắng tiên liệu, 10 phút sau khi nhận điện thoại, Hồng đến quán nhậu gặp Thắng. Tại đây, Thắng hỏi Hồng: “Chuyện lúc chiều có gì đâu mà sao mi đánh ta vậy?”. Hồng đáp lại: “Mi sai, ta thích ta đánh”. Dứt lời, Thắng và Hồng tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hồng xông vào đánh Thắng và lập tức bị đối phương rút dao thủ sẵn ra phản đòn. Con dao từ tay Thắng đâm trúng vùng hông trái của Hồng. Bị dính đòn, Hồng bỏ chạy vào khu vực bếp của quán nhậu, phía sau Thắng đuổi theo sát nút. Khi vào bếp, Hồng chộp lấy chày giã ớt tỏi ném về phía Thắng rồi tiếp tục chạy ra hướng đường nhựa. Thắng tránh được cú ném của Hồng, sử dụng dao đuổi theo, chặn được đối phương lại. Thắng dùng dao đâm trúng vùng bụng của Hồng sau đó cả hai giằng co, vật ngã xuống đất. Cùng thời điểm này, cả hai được những người bạn nhậu chung bàn can ngăn. Khi cả hai vừa tách ra, Hồng tiếp tục lao đến đè lên người Thắng trong tư thế tay cầm dao. Trong quá trình xô xát, Hồng tiếp tục bị thương tích ở vùng bộ hạ.

Nhận tin báo có đánh nhau, CAP Hòa Phát khẩn trương tổ chức lực lượng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu và tiến hành tạm giữ Thắng để lập biên bản xử lý. Theo kết luận của Trung tâm Giám định pháp y, thương tích của Hồng được xếp tối thiểu 31%. Vậy nên, ngày 27-6, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3, điều 134 BLHS.

Vậy là chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thường nhật, cả Thắng và Hồng không biết kiềm chế, gây ra hậu họa cho bản thân. Vì nóng nảy, Hồng đánh Thắng trước và bị đâm trọng thương. Còn Thắng, trong quá trình sử dụng hung khí đã gây án cố ý gây thương tích, vướng vào vòng lao lý.

GIA HÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_191684_-phong-than-thanh-hai-than.aspx