Phong tặng các danh hiệu Làng nghề Việt Nam năm 2018

Ngày 4/1/2019, tại Hà Nội, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức lễ phong tặng các danh hiệu Làng nghề Việt Nam lần thứ VIII năm 2018 nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh công lao đóng góp của các nghệ nhân, nhân dân các làng nghề đã và đang cống hiến tài năng, sức lực duy trì, khôi phục, sáng tạo và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề truyền thống Việt Nam.

Lễ phong tặng các danh hiệu Làng nghề Việt Nam là hoạt động định kỳ của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2007. Sau 7 lần tổ chức, đã phong tặng 490 nghệ nhân làng nghề Việt Nam; 61 thợ giỏi; 59 làng nghề truyền thống tiêu biểu; 90 Bảng vàng Gia tộc nghề truyền thống Việt Nam. Sau 3 lần phong tặng nghệ nhân cấp quốc gia, cả nước hiện có 17 Nghệ nhân Nhân dân chuyên ngành thủ công mỹ nghệ, trong đó có 16 người là Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam; 105 Nghệ nhân Ưu tú, trong đó 75 người là Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam.

Theo ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, năm 2018, chương trình “Phong tặng các danh hiệu Làng nghề Việt Nam” đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia của các làng nghề, nghệ nhân ở nhiều vùng, miền trên cả nước. Gần 250 hồ sơ được gửi tới đăng ký tham gia, Hội đồng Xét duyệt đã chọn ra 202 hồ sơ thuộc 25 nhóm nghề, gửi đến từ 25 tỉnh, thành trên cả nước đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để phong tặng thuộc các danh hiệu: “Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam”; “Nghệ nhân Văn hóa Nghệ thuật Ẩm thực làng nghề Việt Nam”; “Đơn vị kinh tế làng nghề tiêu biểu”; “Sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề tiêu biểu”; “Bảng vàng Gia tộc nghề truyền thống Việt Nam”; “Thợ giỏi làng nghề Việt Nam”.

Cũng nhân dịp này, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã công bố ra mắt Hội đồng liên lạc các Câu lạc bộ Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam nhằm tập hợp các nghệ nhân cả nước để tiếp tục cùng nhau khởi nghiệp, tạo ra nhiều mẫu mã, sản phẩm giá trị.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội và đại biểu các tỉnh, thành tới dự buổi lễ.

Nghệ nhân cao tuổi nhất được vinh danh là cụ Đặng Kim Thư, 95 tuổi, quê ở Hà Tĩnh.

Trong số các nghệ nhân được vinh danh, nghệ nhân trẻ tuổi nhất là Lê Nguyễn Phương Quỳnh,
23 tuổi, ở Lâm Đồng. Các nghệ nhân ở độ tuổi từ 23 – 37 tuổi chiếm tỷ lệ 26%;
38 đến 59 tuổi 58,3% và trên 60 tuổi là 15,7%.

Ban tổ chức trao tặng bằng xác lập kỷ lục cho đại diện đơn vị và cá nhân tại buổi lễ.

Các nghệ nhân làng nghề nhận bằng vinh danh tại buổi lễ.

Các cá nhân nhận danh hiệu “Nghệ nhân Văn hóa Nghệ thuật Ẩm thực làng nghề Việt Nam”.

Các cá nhân, đơn vị nhận danh hiệu “Thợ giỏi làng nghề”
và danh hiệu “Đơn vị kinh tế làng nghề tiêu biểu năm 2018”.

N.Phương

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/anh/phong-tang-cac-danh-hieu-lang-nghe-viet-nam-nam-2018-510040.html