Phóng sự ảnh - phản ánh sâu sắc, toàn diện hoạt động của chiến sĩ

Là cán bộ chính trị, đồng thời cũng là cộng tác viên, nên tôi thường xuyên đọc Báo Quân đội nhân dân (QĐND). Hằng ngày, đọc báo in và Báo QĐND điện tử, ngoài việc nghiền ngẫm các bài viết hay được phản ánh trên báo, thì tôi cũng rất thích các phóng sự ảnh thường được đăng trên trang 3 và trang 6 Báo QĐND hằng ngày. Chỉ là những bức ảnh kèm theo phần sapo và những lời chú thích ngắn gọn, súc tích nhưng đã phản ánh một cách chân thực, sâu sắc, toàn diện đời sống sinh hoạt, công tác, huấn luyện, SSCĐ… của chiến sĩ các đơn vị trong toàn quân.

Mỗi phóng sự ảnh đăng trên Báo QĐND là một câu chuyện về một nội dung cụ thể có tính logic, liên kết chặt chẽ với nhau, nhằm truyền tải thông tin một vấn đề, một sự kiện, gửi gắm một thông điệp hoặc gợi mở cảm xúc đến người xem. Qua mỗi tác phẩm, các tác giả đã “đặc tả” những câu chuyện, nhân vật bằng những hình ảnh phản ánh chân thực, nhân văn. Hơn thế, mỗi tác phẩm được đăng tải chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội nói chung và trong môi trường quân ngũ nói riêng. Điều dễ nhận ra là đề tài của các phóng sự ảnh được đăng trên Báo QĐND rất phong phú, phản ánh một cách chân thực, sinh động hoạt động huấn luyện, SSCĐ, tăng gia sản xuất, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Các phóng sự ảnh giúp người xem dễ dàng hiểu được nội dung; đồng thời cũng là phút thư giãn, giải trí của độc giả sau khi đọc những bài báo dài.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Minh, Chính trị viên Đại đội 10, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) chia sẻ: “Tôi rất thích những phóng sự ảnh trên Báo QĐND. Mới đây, phóng sự ảnh có tựa đề “Những người lính canh trời Tổ quốc” phản ánh hoạt động huấn luyện, canh trực SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 377 do cộng tác viên Lê Phúc thực hiện được đăng trên Báo QĐND điện tử ngày 24-10 rất hay và ý nghĩa. Qua phóng sự ảnh, chúng tôi thấy được những khó khăn, vất vả, nhưng cũng đầy trách nhiệm và vinh quang của bộ đội phòng không…”.

Mong rằng, thời gian tới Báo QĐND cho đăng tải nhiều hơn những phóng sự ảnh có chất lượng trên cả báo điện tử và báo giấy đáp ứng nhu cầu của độc giả trong và ngoài quân đội.

CAO THANH ĐÔNG

(HT: 3KC - 80, Kiến An, Hải Phòng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/phong-su-anh-phan-anh-sau-sac-toan-dien-hoat-dong-cua-chien-si-598489