Phong phú thị trường bao lì xì

Mặc dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng hiện nay trên thị trường, mặt hàng bao lì xì đã rất phong phú, nhiều mẫu mã mới, độc đáo.

Nhiều mẫu độc, lạ

Hiện nay, mặt hàng bao lì xì đã được bày bán khá sôi động từ các nhà sách đến các cửa hàng, trang bán hàng online. Các nhà sách đã dành những không gian riêng, trang trí bắt mắt để bày bán bao lì xì. Ông Phan Văn Thế - Cửa hàng trưởng Nhà sách Fahasa Nha Trang cho biết, tại 3 cửa hàng Fahasa trên địa bàn tỉnh đã dành những kệ tại vị trí trung tâm để bày bán mặt hàng này, với hơn 50 mẫu mã khác nhau. Giá từ 900 đồng đến 3.000 đồng/cái và bán theo lốc từ 5 đến 10 cái/lốc. Nhìn chung, mặt hàng này vẫn ổn định giá. Mẫu mã, chất lượng in, chất lượng giấy cũng có nhiều cải tiến. Bao lì xì không chỉ là những mô típ cũ như nền đỏ với hoa mai, hoa đào, câu đối chúc Tết, hay những lời chúc chung chung. Năm nay, mỗi mẫu bao lì xì là mỗi thông điệp, mỗi lời chúc, gửi đến những đối tượng cụ thể. Nhiều nhất là các mẫu bao lì xì mang đậm sắc màu dân gian, câu chuyện đồng dao. Năm nay là Tết Kỷ Hợi nên hình ảnh chú heo dễ thương, đàn lợn trong tranh dân gian được nhiều nhà sản xuất sử dụng. Đặc biệt, còn có các mẫu dành cho những đối tượng cụ thể như: dành cho cha mẹ, con trẻ, người độc thân, có cả túi in hình con heo ngộ nghĩnh dành cho trẻ em đựng tiền lì xì…

Khách chọn bao lì xì tại một cửa hàng sách của Fahasa.

Trong khi đó, trên các trang cá nhân, mạng xã hội như facebook, zalo, nhiều bạn trẻ cũng giới thiệu các mẫu lì xì độc đáo. Đặc biệt, năm 2018, đội tuyển bóng đá Việt Nam liên tiếp giành chiến thắng, giành ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018, rất nhiều mẫu lì xì in hình các “chiến binh áo đỏ” đã được tung ra thị trường. Không chỉ in hình đội tuyển, huấn luyện viên Park Hang Seo, các cầu thủ, các bao lì xì còn có những những dòng chữ ấn tượng như: Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng và các dòng chữ vui nhộn…

Chị Kim Sa - người bán hàng online ở thị trấn Diên Khánh cho biết: “Đây là những mẫu được nhập từ TP. Hồ Chí Minh, đã được khách hàng, nhất là những bạn trẻ đón nhận. Điểm mới của bao lì xì năm nay, khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ hâm mộ đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đối tượng khách hàng này thường xuyên sử dụng mạng xã hội, bán hàng online nên dễ tiếp cận, quảng cáo”.

Bán cả bao lì xì bị cấm

Tuy vậy, năm nay trên thị trường lại tái diễn tình trạng bày bán bao lì xì in hình các loại tiền Việt Nam và ngoại tệ. Chủ yếu là các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng và Đô la Mỹ. Các mẫu bao lì xì này được sao chụp từ tiền thật, in màu, với kích cỡ gần giống tiền thật. Những mẫu này không được bày bán công khai tại các nhà sách, cửa hàng lớn. Các chủ cửa hàng này cho biết, mẫu này được một số nhà cung cấp giới thiệu nhưng không dám nhập vì sợ cơ quan chức năng xử phạt tội in tiền giả. Thế nhưng, loại bao lì xì này lại được rao bán công khai, sôi động trên các mạng xã hội. Với giá từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/mẫu, cao hơn những mẫu bao lì xì bình thường. “Mẫu này được thiết kế để bỏ vừa các đồng tiền Việt Nam. Bao lì xì có in hình tiền rất độc đáo, lạ mắt, sẽ tạo ấn tượng trong những ngày đầu năm. Vì thế được nhiều người lựa chọn. Nếu khách thích thì mua sớm, hàng sẽ được chuyển tận nhà, xem hàng, mới nhận tiền”, Quân - người bán hàng qua mạng zalo tiếp thị.

Theo ông Nguyễn Hoài Chiểu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, các bao lì xi có in hình tiền Việt Nam là sản phẩm vi phạm pháp luật. Bởi vì, hành vi sao chụp, in, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam là không đúng quy định pháp luật và sẽ bị xử phạt theo Nghị định 96/2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo quy định, ngoài việc xử phạt, còn bị tịch thu, tiêu hủy toàn bộ tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm; buộc nộp vào ngân sách Nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm. Vì vậy, người dân không nên mua bán, sử dụng loại bao lì xì có in hình đồng tiền Việt Nam.

Lưu Khánh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/201901/phong-phu-thi-truong-bao-li-xi-8102259/