Phong phú sách hè cho thiếu nhi

Hè là thời điểm vàng để các đơn vị xuất bản 'tung chiêu' hấp dẫn lượng độc giả nhí đông đảo.

Đầu tiên phải kể đến Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng, đơn vị đi đầu trong mảng sách thiếu nhi với nhiều đầu sách phong phú. Đó là truyện dài Anh em... hô biến của nhà văn Trần Tùng Chinh (tác giả bộ truyện tranh Ba kể con nghe) mang đến những câu chuyện tinh nghịch, đáng yêu giữa anh trai và em gái; truyện dài Cúc dại và tia nắng của tác giả Dy Duyên với một “bức tranh” giản dị mà xúc động về tình bạn, tình yêu thương gia đình; là truyện đồng thoại vô cùng sinh động, dễ thương Cua Kềnh vượt Vũ Môn của Phạm Thanh Quang. Bên cạnh đó, không thể không kể đến 3 tác phẩm dành cho tuổi mới lớn: Vừa buông tay đã thành xa lạ của Trần Hoàng Trâm (tác giả của Đoản khúc Sài Gòn, Ngày còn dài và chiếc hôn còn chờ, Chỉ là chuyện cỏn con), Tuổi dấu yêu của Hoàng Mai Quyên (với Thời áo trắng, Bà tiên của tôi, Búp bê cô đơn...) và Đồi cỏ may của Lê Thành Nghĩa.

Năm nay, NXB Văn hóa - Văn nghệ mang đến luồng gió mới với loạt sách dành cho nhiều lứa tuổi. Từ độ tuổi nhỏ nhất với tập thơ Chào thế giới bây giờ con đã đến dành cho các thiên thần nhỏ lẫn... người lớn của nhà báo - nhà thơ Lê Minh Quốc, đến tuổi mầm non có tập truyện ngắn Món quà của yêu thương - Những câu chuyện kể về kỹ năng sống cho trẻ mà cô giáo mầm non Hồ Xuân Đà đã ấp ủ trong suốt nhiều năm dạy trẻ để hoàn thành; hay độ tuổi cấp 1 có truyện dài Mũ Rơm ở đồng quê của tác giả trẻ Sao Bùi. Cả ba tập sách được chăm chút từ nội dung đến hình ảnh minh họa, đong đầy cảm xúc của người viết, ẩn chứa nhiều thông điệp giáo dục cho trẻ, mà để “thẩm thấu” rất cần sự đồng hành - cùng đọc và trò chuyện của phụ huynh.

Đáng chú ý trong loạt sách ra mắt dịp hè này còn có 2 truyện vừa thời sự mà cũng thật “cổ tích” dành cho loài vật gắn bó nhất với chúng ta: Chú chó bảo mẫu (Nguyễn Thị Thanh Bình, NXB Tổng hợp TP.HCM) và Chiếc vòng cổ màu xanh (Đặng Chương Ngạn, Phương Nam Book và NXB Văn hóa - Văn nghệ). Đều đọng lại sự man mác cho người đọc khi sự sống của những chú chó trong thành phố bị đe dọa bởi bọn “cẩu tặc”, nhưng nếu Chú chó bảo mẫu thể hiện sự kịch tính lẫn hài hước thì Chiếc vòng cổ màu xanh dễ làm độc giả cay mắt một khi đã từng có một vật nuôi, bởi cuốn sách được viết từ chính sự mất mát của người trong cuộc… Đặc biệt, Nhã Nam góp mặt đầy ấn tượng với Trường làng vẫn ra thế giới của tác giả Đỗ Liên Quang. Cuốn sách đầy chân thực, xúc động của một cậu học sinh lớp 11 bước ra thế giới từ ngôi trường làng trên cao nguyên Đắk Lắk, để trở thành một công dân toàn cầu (Quang hiện làm việc cho Công ty Amazon tại thành phố Seattle, Mỹ)...

Thiên Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/phong-phu-sach-he-cho-thieu-nhi-1093558.html