Phong Phú Hà Nam I thắng đậm trận mở màn

Ngày 1-6, trên các sân cỏ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra các cặp đấu ở lượt trận khai mạc Giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2020.

Sau lượt trận đấu đầu tiên giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2020, đội bóng Phong Phú Hà Nam I đã có chiến thắng đậm 9-0 trước đối thủ cùng thành phố Phong Phú Hà Nam II, vươn lên tạm dẫn đầu.

 Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam I (áo đỏ) đã có trận ra quân ấn tượng với chiến thắng đậm 9-0 trước Phong Phú Hà Nam II. Ảnh: VFF

Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam I (áo đỏ) đã có trận ra quân ấn tượng với chiến thắng đậm 9-0 trước Phong Phú Hà Nam II. Ảnh: VFF

Sở hữu trong đội hình một số gương mặt cầu thủ từng được gọi tập trung trong các đội tuyển trẻ Quốc gia như Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hạnh hay Trần Thị Hương Trà, đội bóng do HLV Nguyễn Thế Cường nhanh chóng tỏ ra nhỉnh hơn về trình độ khi có bàn thắng sớm ở phút thứ 5.

Với thể lực tốt cùng sự ăn ý trong lối chơi, các cầu thủ Phong Phú Hà Nam I tiếp tục ghi thêm 5 bàn thắng trong hiệp 1 do các cầu thủ Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hạnh và Trần Thị Thu Hồng lập công.

Hiệp 2 tiếp tục ghi nhận thế trận thuộc về các học trò của HLV Nguyễn Thế Cường trước đối thủ tỏ ra yếu hơn về mọi mặt, không còn thể lực tốt để chống đỡ. Ngoài bàn phản lưới nhà của Nguyễn Thị Hải Yến, Phong Phú Hà Nam II còn để thủng lưới thêm 2 bàn, nâng tổng số bàn thua lên 0-9 sau hai hiệp thi đấu chính thức.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân số 1, đội bóng Hà Nội Watabe do HLV Đặng Quốc Tuấn dẫn dắt cũng có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước tân binh Apec Sơn La qua đó giành 3 điểm đầu tiên đầy thuận lợi.

Ngân Thị Vạn Sự (áo trắng) góp công trong chiến thắng của Hà Nội Watabe. Ảnh: VFF.

Trận đấu muộn lúc 19 giờ cùng ngày giữa Than Khoáng sản Việt Nam và TP Hồ Chí Minh cũng kết thúc với chiến thắng 3-0 thuộc về đội bóng đất mỏ.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, với chiến thắng đậm của mình, Phong Phú Hà Nam I đang tạm dẫn đầu trên Bảng xếp hạng; cùng được 3 điểm nhưng đứng ở vị trí thứ 2 do kém về hiệu số bàn thắng/thua so với là Hà Nội Watabe và Than Khoáng sản Việt Nam.

Các cầu thủ Than Khoáng sản Việt Nam mừng chiến thắng. Ảnh: VFF

Ngày 4-6, giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2020 tiếp tục sôi động với các cặp đấu ở lượt trận thứ 2 giữa: Hà Nội Watabe và Than Khoáng sản Việt Nam; Phong Phú Hà Nam I và Apec Sơn La; TP Hồ Chí Minh và Phong Phú Hà Nam II.

Kết quả lượt trận thứ nhất:

Phong Phú Hà Nam II - Phong Phú Hà Nam I: 0-9

Than Khoáng sản Việt Nam - TP Hồ Chí Minh: 3-0

Apec Sơn La - Hà Nội Watabe: 0-3

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/phong-phu-ha-nam-i-thang-dam-tran-mo-man-619662