Phong Phú Hà Nam giành ba điểm muộn màng

Chiều 8-4, những nỗ lực của U19 Phong Phú Hà Nam đã giúp đội bóng này có được chiến thắng trước U19 TP Hồ Chí Minh, nhưng như thế là chưa đủ để họ giành được vị trí thứ ba.

Hồng Châm (69) ghi bàn duy nhất giúp PP Hà Nam giành chiến thắng. (Ảnh: VFF)

Chiều 8-4, những nỗ lực của U19 Phong Phú Hà Nam đã giúp đội bóng này có được chiến thắng trước U19 TP Hồ Chí Minh, nhưng như thế là chưa đủ để họ giành được vị trí thứ ba.

Giải năm nay khép lại bằng cuộc đọ sức rất đáng chú ý giữa U19 TP Hồ Chí Minh và U19 Phong Phú Hà Nam. Trước lượt đấu này, khoảng cách giữa các cô gái đến từ TP Hồ Chí Minh tạo ra với đối thủ là ba điểm, cùng lợi thế về chỉ số phụ. U19 Phong Phú Hà Nam cần phải thắng với cách biệt ba bàn nếu muốn có được tấm huy chương đồng từ tay U19 TP Hồ Chí Minh.

Đây là lý do khiến HLV Nguyễn Phúc Du yêu cầu các học trò lập tức đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, U19 Phong Phú Hà Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn khi hàng thủ đối phương tỏ ra khá chắc chắn và chơi đầy quyết tâm. Phải đến phút bù giờ thứ ba của hiệp 1, từ một tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn của U19 TP Hồ Chí Minh, Đào Thị Hồng Châm mới có bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho U19 Phong Phú Hà Nam.

Bước sang hiệp 2, đội bóng áo vàng vẫn cần thêm một bàn thắng nữa nhưng nỗ lực tấn công của U19 Phong Phú Hà Nam lại chưa cho thấy hiệu quả cần thiết. Trái lại, U19 TP Hồ Chí Minh có rất nhiều cơ hội phản công nguy hiểm nhưng Ngọc Bích hay K’Thủa đều không thể tận dụng thành công. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và U19 TP Hồ Chí Minh vẫn là đội bóng giành vị trí thứ ba chung cuộc, xếp thứ nhì là U19 Hà Nội Watabe và đội bóng lên ngôi vô địch là U19 Than KS Việt Nam.

Tại buổi lễ trao giải, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: "Các cầu thủ nữ trẻ đang có sự thay đổi rõ nét trong tư duy chơi bóng. Những gương mặt từng nằm trong diện dự tuyển, được Liên đoàn đào tạo, cũng thể hiện khả năng của mình. Những chuyên gia cũng đánh giá cao một số gương mặt ở giải đấu. Họ hứa hẹn được tuyển chọn lên đội U19 nữ Việt Nam hướng tới vòng loại châu Á. Có thể nói rằng, lứa cầu thủ U19 nữ này được Liên đoàn quan tâm và đầu tư lớn, nhằm hướng tới sự chuẩn bị về mặt lực lượng cho ĐTQG sau này."

Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn trao cúp cho đội Vô địch U19 nữ Than KS Việt Nam.

ML

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-viet-nam/phong-phu-ha-nam-gianh-ba-diem-muon-mang-641402/