Phóng ô tô đâm cảnh sát giao thông gãy chân rồi bỏ trốn

Bất chấp hiệu lệnh dừng xe khi chạy vượt quá tốc độ, Nghĩa tông thẳng xe vào chiến sỹ CSGT sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Võ Thế Nghĩa

Ngày 29/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thế Nghĩa (SN 1989, trú tại khối 2, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào đêm 19/4, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 46A (thuộc địa phận xã Nghi Ân, TP Vinh), phát hiện xe ô tô BKS: 37A-50.246 chạy quá tốc độ.

Tổ tuần tra lập tức ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, không giảm tốc độ mà lao thẳng xe về phía trước, tông thẳng vào người Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, gây thương tích nặng. Sau khi đâm vào CSGT, tài xế bỏ trốn, cất xe vào 1 khách sạn tại thị xã Cửa Lò.

Chiếc xe gây tai nạn

Chiếc xe gây tai nạn

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng khác tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và truy dấu vết nóng.

Đến 20h ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được đối tượng Võ Thế Nghĩa. Tại cơ quan công an, Nghĩa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nghĩa khai, sau khi vụ việc xảy ra, đã bỏ xe lại Cửa Lò rồi bỏ trốn vào thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi Thượng úy Tuấn

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh bị thương khi làm nhiệm vụ.

Sau một thời gian điều trị, hiện sức khỏe và vết thương của Thượng úy Tuấn đã dần hồi phục.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phong-o-to-dam-canh-sat-giao-thong-gay-chan-roi-bo-tron-post1332378.tpo