Phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra một số vụ việc cướp giật tài sản. Các vụ án xảy ra ở nhiều khoảng thời gian khác nhau, với phương thức thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Đáng chú ý, các đối tượng lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ. Thực tế này là cảnh báo để người dân đề phòng hơn và đặc biệt các cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn để không xảy ra hiện tượng này trên địa bàn Thành phố.

Không để “đốm lửa” bùng phát

Công an quận Hoàn Kiếm mới đây đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Đại (sinh năm 1999; trú tại tổ 9, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo hồ sơ, 0h30 ngày 11/9, Đại điều khiển xe máy đến phố Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, phát hiện hai phụ nữ chở nhau bằng xe đạp điện, có cầm một chiếc điện thoại di động iPhone 12 ProMax màu vàng. Đại áp sát cướp giật chiếc điện thoại trên tay chị T rồi phóng xe bỏ chạy...

Cảnh giác với tội phạm cướp giật tài sản (Ảnh minh họa: CAHN).

Cảnh giác với tội phạm cướp giật tài sản (Ảnh minh họa: CAHN).

Tương tự, Công an huyện Đông Anh cũng đã điều tra, bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trong những ngày đầu tháng 9/2022 trên địa bàn. Lười lao động nhưng lại muốn có tiền ăn tiêu, đối tượng Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1993; trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) liều lĩnh cầm dao đi cướp tài sản của nhiều phụ nữ.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Tuấn Anh rất manh động, thường theo dõi những phụ nữ đi trên các tuyến đường vắng liền áp sát, dí dao đe dọa cướp tài sản. Trước khi bị Công an huyện Đông Anh bắt giữ, đêm 12/9, Tuấn Anh điều khiển xe máy đến đoạn đường gom thuộc xã Tiên Dương, dùng dao đe dọa và cướp điện thoại iPhone 12 của một phụ nữ rồi tẩu thoát. Đối tượng khai nhận trước đó đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản là điện thoại và tiền mặt, nạn nhân chủ yếu là nữ giới…

Trung tá Nguyễn Minh Quang - Đội trưởng Phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ những vụ án cướp tài sản trong thời gian qua cho thấy đối tượng mà chúng nhằm vào chủ yếu là phụ nữ, học sinh đeo trang sức hoặc treo túi xách trên xe, đeo trên vai. Khi phát hiện thấy “con mồi”, chúng bám theo đến những địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại, hoặc những nơi có nhiều đường rẽ, đối tượng sẽ tiếp cận áp sát nạn nhân để cướp giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hành vi của bọn chúng hết sức táo bạo, bất kể thời điểm ban ngày hay ban đêm và bất chấp cả sự nguy hiểm đến tính mạng của người bị cướp giật và người xung quanh.

Theo Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên - Phó trưởng Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, qua các vụ việc trên có thể nhận thấy phương thức, thủ đoạn để thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản là các đối tượng lợi dụng đường vắng, nạn nhân là người yếu thế (phụ nữ, người già…) có mang theo tài sản khi ra đường, điều khiển xe máy từ phía sau vượt lên áp sát nạn nhân để thực hiện hành vi cướp giật và sử dụng hung khí, vũ lực tấn công nạn nhân để cướp tài sản… Trong khi các cơ quan chức năng đang tiến hành nhiều biện pháp để phòng chống, trấn áp loại tội phạm này thì có một bộ phận không nhỏ người dân chưa quan tâm, coi nhẹ hoặc thậm chí không chú trọng đến việc bảo vệ tài sản, sức khỏe… của chính bản thân và người khác cũng như phòng chống loại tội phạm này.

Người dân cần nêu cao cảnh giác

Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác phòng ngừa đấu tranh cho thấy, tội phạm cướp giật tài sản trên nhiều địa bàn đang có diễn biến phức tạp. Các vụ cướp giật xảy ra ở nhiều khoảng thời gian khác nhau, với phương thức thủ đoạn manh động, liều lĩnh.Tội phạm cướp giật tài sản xảy ra do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của một bộ phận người dân chưa cao, còn chủ quan, mất cảnh giác. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tuyên truyền phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng tình trạng phụ nữ đeo túi xách vào các thời điểm vắng người vẫn xảy ra, đã tạo điều kiện cho đối tượng gây án, có trường hợp mang theo tài sản lớn nhưng lại để rất sơ hở…

Để chủ động ngăn ngừa những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đối với người dân trên địa bàn Thành phố, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Bên cạnh đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Chủ động xây dựng kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm trộm cắp... Tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cư.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đại và chiếc điện thoại đối tượng cướp giật được.

Chỉ huy Công an huyện Đông Anh, thông tin, thời gian qua, Công an các địa phương đã có nhiều phương án chủ động tấn công tội phạm tại những địa bàn giáp ranh nội thành, ngoại thành. Bên cạnh đó, các địa phương đã dán số điện thoại của lực lượng Công an cũng như hàng nghìn thông báo, cảnh báo phòng, chống tội phạm tại các cửa hàng, ngân hàng, khu dân cư, chợ, nhà trọ, nơi công cộng... để người dân biết khi cần liên hệ và chủ động phòng ngừa với tội phạm. Công an huyện đã điều chuyển thêm lực lượng Cảnh sát hình sự về bám sát địa bàn, kết hợp tuần tra công khai với giám sát an ninh bằng cách kết nối camera của các hộ dân…

Trung tá Đoàn Tuấn Anh - Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản, các tuyến đường, địa bàn hay xảy ra cướp, cướp giật tài sản để phòng ngừa, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân đối với tội phạm cướp giật tài sản.

Cùng với lực lượng Công an, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản; hạn chế đi lại lúc đêm khuya, trên những đoạn đường vắng người; đối với phụ nữ có mang túi xách, điện thoại, dây chuyền, tài sản có giá trị thì phải có biện pháp bảo vệ: Mặc áo khoác bên ngoài, treo túi xách cẩn thận hoặc bỏ vào cốp xe, không nghe điện thoại khi đang chạy xe gắn máy, không để tội phạm có điều kiện thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản./.

Trong mọi trường hợp, khi nhận thấy các đối tượng có biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn thực hiện tội phạm cướp tài sản, người dân cần nhanh chóng phản ánh đến lực lượng Công an nơi gần nhất, hoặc gọi điện thoại đến “đường dây nóng” của Công an thành phố Hà Nội theo số điện thoại 113, hay 069.2196.777, để lực lượng Công an kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả xấu.

Minh Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/phong-ngua-toi-pham-cuop-giat-tai-san-146551.html