Phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản dịp cuối năm

Thời điểm cuối năm thường gia tăng hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật tài sản. Các đối tượng phạm tội lợi dụng sơ hở và sự vội vã dẫn đến cẩu thả của người dân trong việc tự bảo quản tài sản để gây án một cách manh động, liều lĩnh.

Công an Hà Nội đấu tranh với đối tượng cướp giật tài sản

Công an Hà Nội đấu tranh với đối tượng cướp giật tài sản

Nhằm đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản dịp cuối năm, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã xây dựng và phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của loại tội phạm nghiêm trọng này trên đường phố và địa bàn công cộng khác...

Bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật tài sản

Chỉ huy CAQ Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, chiều 28-9, người dân phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt đã vây bắt thành công đối tượng cướp giật tài sản, ngay khi vừa gây án cướp giật chiếc điện thoại di động của một phụ nữ bán hàng nước tại khu vực trước sân số nhà 88, phố Nguyễn Văn Trỗi.

Ngay sau đó, tên cướp đã được giao cho CAP Phương Liệt, quận Thanh Xuân xử lý. Qua khai thác, CAP Phương Liệt phối hợp với Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã làm rõ và bắt giữ thêm một đối tượng đồng bọn khác và quyết định tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật. Các đối tượng bị bắt gồm Trịnh Đình Thế Vinh (SN 2003) và Đỗ Xuân Quý (SN 2001), cùng trú tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, sống lang thang ở Hà Nội để hoạt động tội phạm.

Nhóm cướp giật tài sản bị CAQ Thanh Xuân phối hợp với người dân bắt giữ, xử lý

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng CAQ Thanh Xuân cho biết, để đấu tranh có hiệu quả hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội triển khai các biện pháp phòng ngừa, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm này tại các khu dân cư, tổ dân phố, phát động và nêu cao ý thức cảnh giác tự phòng ngừa, dũng cảm tấn công tội phạm của người dân. Chính vì lẽ đó, nhiều vụ tội phạm hoạt động ở địa bàn công cộng, trên đường phố đã bị người dân phát hiện, kịp thời hỗ trợ lực lượng công an vây bắt được ngay tội phạm.

Tương tự vụ việc nêu trên, một bé trai đứng trước cửa nhà ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã bị đối tượng đi xe máy phóng vụt qua cướp giật chiếc điện thoại iPhone 6S.

Người dân không nên chủ quan khi sử dụng điện thoại di động trên đường phố

Tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an thị trấn Yên Viên phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự CAH Gia Lâm và Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội tổ chức điều tra, truy xét, bắt được hung thủ vụ cướp giật là Vàng Văn Dân (SN 1993, ở huyện Phong Thổ, Lai Châu).

Theo chỉ huy CAH Gia Lâm cho biết, để truy xét, bắt được đối tượng Dân, lực lượng công an đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, truy ‘nóng’ dấu vết tẩu thoát của tội phạm và tổ chức bắt giữ...

Trước đó, Cơ quan CSĐT - CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Văn Chinh (SN 1994, trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về tội ‘Cướp giật tài sản’.

Không được chủ quan khi mang túi xách trên người hớ hêng, làm 'mồi' cho tội phạm cướp giật tài sản

Được biết, Chinh đã gây án cướp giật chiếc điện thoại di động iPhone 11 Promax của một phụ nữ, nhà ở huyện Đông Anh, Hà Nội, khi người này đang đứng trên vỉa hè đường Cổ Linh, quận Long Biên.

‘Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cướp giật tài sản, CAQ Long Biên đã triển khai lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố và mang tang vật là điện thoại di động sang thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh tiêu thụ để tránh bị phát hiện’ - Chỉ huy CAQ Long Biên cho hay.

Nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa

Theo chỉ huy Đội Chống tội phạm cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, ngoài những thủ đoạn cướp giật tài sản của người đi xe máy hay những người đứng trên vỉa hè, trước cửa nhà..., tội phạm còn lợi dụng sơ hở của lái xe taxi trong dừng trả khách để vờ hỏi mượn điện thoại di động với lý do gọi người nhà ra trả tiền, nhưng sau đó bỏ chạy; ngoài ra, tội phạm còn nhằm vào những người vừa giao dịch với ngân hàng, rút tiền ở cây ATM hay mua bán vàng bạc để gây án... Đã từng xảy ra các vụ cướp giật tài sản, tội phạm thấy xung quanh vắng người qua lại, xông vào nhà để cướp giật điện thoại di động hay các đồ vật có giá trị khác của người dân.

Hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản diễn ra nhanh, bất ngờ và khó ngăn chặn. Sự nguy hiểm của loại tội phạm này là các đối tượng gây án liên tục, đặc biệt là trên các tuyến giao thông và tại các khu vui vực công cộng… Đối tượng phạm tội chủ yếu thuộc hệ lưu manh chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự, đang bị truy nã hoặc nghiện ma túy, game online, cờ bạc ‘lô - đề’, cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần tiền bạc.

Thực tế cho thấy, người bị hại chủ yếu là phụ nữ, bởi họ thường mang theo những loại tài sản có giá trị như túi xách bên trong có nhiều tiền, điện thoại di động, nữ trang, trong khi đó khả năng phản kháng trước sự tấn công của tội phạm yếu và khi bị cướp giật, do sợ hãi đã không kịp nhớ đặc điểm nhân dạng của hung thủ, gây khó khăn trong công tác điều tra của cơ quan công an.

Khi phát hiện trẻ em đang cầm điện thoại di động hoặc tài sản có giá trị khác trên tay mà không có người lớn ở gần, tội phạm vào nhà vờ hỏi thăm đường, tìm người quen, mua hàng hay bắt chuyện làm quen, rồi bất ngờ cướp giật tài sản...

Nguyên nhân nảy sinh tội phạm cướp giật tài sản thường xuất phát từ sự thiếu ý thức bảo vệ tài sản của người dân, nhất là phụ nữ. Đeo túi sách một bên vai vừa lái xe, hay đeo dây chuyền, khuyên tai nhưng không bảo quản cẩn thận, hớ hênh là điều kiện thuận lợi cho tội phạm cướp giật. Hay như thói quen vừa đi đường vừa nghe điện thoại, hoặc dừng ở ven đường, nơi vắng vẻ nghe điện thoại cũng là mục tiêu để tội phạm cướp giật.

Pháp luật đã có quy định rõ hình thức xử lý đối với tội phạm cướp giật tài sản và lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, nhưng để kiềm chế, kéo giảm loại tội phạm này thì nhận thức và hành động của người dân trong tự bảo vệ tài sản là quan trọng số 1.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, mỗi người dân đều phải tự nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản của mình khi tham gia giao thông, nhất là khi tập trung ở những nơi công cộng; phụ nữ không đeo nhiều trang sức, mang nhiều tài sản có giá trị khi đi đường, khi đeo phải mặc áo kín cổ; không để túi xách ở những vị trí dễ bị cướp giật như khoác trên tay, treo ở tay lái và tuyệt đối không cầm điện thoại trên tay, hoặc vừa đi vừa nghe điện thoại…

Khi bị cướp giật, cần tri hô và ghi nhớ nhận dạng đối tượng, loại phương tiện sử dụng gây án, biển số xe và trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất.

Khi tham gia giao thông, mọi người chú ý quan sát qua gương chiếu hậu, nếu phát hiện thấy có đối tượng nghi vấn bám theo, hay có biểu hiện cố tình va chạm giao thông, cần đi sát vào lề đường, hoặc dừng hẳn ở chỗ có nhiều người qua lại; Cảnh giác khi có người đi sát hỏi đường, hoặc khi dừng đèn đỏ; Không nên cho người lạ, không quen biết đi nhờ xe; Cần chú ý khi rút tiền ở ngân hàng và điểm ATM, nên có người đi cùng và quan sát xung quanh trước khi rời khỏi các địa điểm này, để nhận diện, phát hiện kẻ gian có thể theo bám cướp giật tài sản.

Hồng Tuấn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phong-ngua-toi-pham-cuop-giat-tai-san-dip-cuoi-nam-post448102.antd