Phòng ngừa tai nạn giao thông thời điểm cuối năm

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, từ đầu năm 2019 đến nay, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra những vụ TNGT nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ 1 (đoạn qua TP.Long Khánh). Ảnh: T.Hải

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ 1 (đoạn qua TP.Long Khánh). Ảnh: T.Hải

Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 292 vụ TNGT (giảm 26 vụ) làm chết 224 người (giảm 15 người) và 169 người bị thương (giảm 26 người). Trong đó, TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 3 vụ làm chết 8 người, bị thương 11 người.

* Vẫn còn những tai nạn đau lòng

Nguyên nhân các vụ TNGT đa số xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông với các lỗi như: lưu thông không đúng phần đường, làn đường; vi phạm quy tắc tránh vượt, chuyển hướng, thiếu chú ý quan sát…

Điển hình vào tối 3-9, trên đường tỉnh 768, đoạn qua xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), xe máy biển số 47F1-504.69 do Ydob Ya (21 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông hướng xã Tân Bình đi xã Thiện Tân đã va chạm với xe máy biển số 37L2-7240 do Chau Mét (36 tuổi) điều khiển chở theo sau Chau Sa Quanh (40 tuổi), cùng quê ở tỉnh An Giang, lưu thông hướng ngược lại. Do 2 xe máy đều lưu thông với tốc độ cao nên cả 3 người đi trên 2 xe máy đều tử vong tại chỗ.

Trước đó vào ngày 22-5 trên quốc lộ 1 (thuộc phường Xuân Tân, TP.Long Khánh), tài xế Nguyễn Tú (39 tuổi, quê tỉnh Bình Định) điều khiển xe khách biển số 51B-123.56 theo hướng TP.Hồ Chí Minh đi Bình Thuận. Do tài xế xe khách không làm chủ được tốc độ đã làm xe bị lật ngang rồi đè lên một ô tô đậu bên đường. Vụ việc khiến 2 người chết và 9 người bị thương. Nạn nhân đều là hành khách trên xe khách.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khác xảy ra vào rạng sáng 7-4, trên quốc lộ 20 (thuộc xã Túc Trưng, huyện Định Quán) giữa xe ô tô loại 7 chỗ biển số 86A-052.91 do Nguyễn Đắc Tâm (31 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Tân Phú) với xe ô tô tải biển số 49C-049.02 do Nguyễn Trọng Quốc Việt (36 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng.

Trong số 3 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng nói trên có đến 2 vụ liên quan đến xe khách và xảy ra trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 20 - tuyến đường vốn có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp. Trong khi đó, theo đánh giá của các ngành chức năng cho thấy, hạ tầng giao thông tại những tuyến đường này còn chưa đồng bộ, nhất là thiếu dải phân cách cứng giữa tim đường. Để hạn chế các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn trên những nút giao thông phức tạp hay đoạn đường nguy hiểm.

* Không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng

Vừa qua, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2019, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá, dù TNGT thời gian qua được kiềm chế, tuy nhiên một số địa phương trong cả nước liên tục xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng gây tổn thất lớn về người, nhiều vụ TNGT để lại hậu quả đau lòng gây bức xúc dư luận xã hội.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 9-10, trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Phú Lợi (huyện Định Quán) khiến 2 người tử vong. Ảnh: T.Hải

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông - vận tải nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị giám sát hành trình, bảo đảm chức năng giám sát trực tuyến, phát hiện ngay các hành vi vi phạm (đi sai làn đường, quá tốc độ, ngắt thiết bị giám sát hành trình trong thời gian vận hành phương tiện...) để cảnh báo cho chủ xe và lái xe; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm khắc phục triệt để các lỗi chủ quan của lái xe, chủ xe.

Đối với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo đơn vị này nhanh chóng tổng hợp, phân tích, đánh giá nguyên nhân các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng từ năm 2019 đến nay. Qua đó, đề xuất giải pháp phối hợp với các ngành chức năng, địa phương nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự, không để xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến xe khách, xe tải vào dịp cuối năm.

Liên quan đến vấn đề này, từ nay đến Tết Nguyên đán 2019, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tập trung thực hiện các biện pháp nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, kiềm chế không để xảy ra những vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Thiếu tá Nguyễn Hải Dương, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, đơn vị sẽ tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát giao thông để phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan khảo sát, kiến nghị giải quyết các “điểm đen” TNGT, các bất cập trong tổ chức giao thông.

“Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ liên tục mở các cao điểm, xử lý vi phạm theo các chuyên đề như: lưu thông quá tốc độ quy định, làn đường, phần đường, vi phạm nồng độ cồn, không đổi mũ bảo hiểm, sử dụng phương tiện không đảm bảo kỹ thuật an toàn… nhằm ngăn chặn và hạn chế các vụ TNGT xảy ra” - Thiếu tá Nguyễn Hải Dương nhấn mạnh.

Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020 thời gian từ ngày 1-12-2019 đến hết ngày 14-2-2020. Trong đó, đợt 1 từ ngày 1 đến 14-12-2019 lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ tập trung xử lý theo chuyên đề vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/an-toan-giao-thong/201912/phong-ngua-tai-nan-giao-thong-thoi-diem-cuoi-nam-2977751/