Phòng ngừa tai nạn đuối nước dịp hè

Hằng năm, cứ vào dịp hè, nỗi lo tai nạn đuối nước ở học sinh lại tăng cao. Nguy cơ đuối nước thường đến từ hoạt động bơi lội ở các hồ bơi; trẻ em đi chơi ở các hồ, sông, suối tự nhiên mà không biết bơi và thiếu sự giám sát của người lớn. Đây là vấn đề các ngành chức năng của tỉnh và phụ huynh cần quan tâm trong mùa hè này.

Cho trẻ học bơi để hạn chế tai nạn đuối nước ngày càng được nhiều bậc cha mẹ quan tâm. Trong ảnh: Trẻ học bơi ở CLB Sông Phố (TP.Biên Hòa). Ảnh: Phương Liễu

Cho trẻ học bơi để hạn chế tai nạn đuối nước ngày càng được nhiều bậc cha mẹ quan tâm. Trong ảnh: Trẻ học bơi ở CLB Sông Phố (TP.Biên Hòa). Ảnh: Phương Liễu

* Nguy cơ còn cao

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên toàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm, như vụ tai nạn đuối nước tại khu hồ bơi thuộc Khu du lịch Ngọc Hoa Trang (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) vào ngày 29-1 làm 2 học sinh tử vong. Đau lòng hơn, từ ngày 29-4 đến 1-5 đã liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước tại hồ Trị An (xã Hiếu Liêm và TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu) làm 3 học sinh tử vong.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, đối với người không biết bơi, tốc độ đuối nước xảy ra rất nhanh (từ 2-5 phút). Trong trường hợp biết bơi vẫn bị đuối nước do cơ bắp bị co rút (chuột rút) hoặc vận động cường độ mạnh khiến nhanh mất sức. Khi rơi vào tình huống trên, nạn nhân nhanh chóng bị chìm rồi lại tìm cách ngoi lên, quá trình đó khiến họ uống nhiều nước vào bụng và cuối cùng là chìm vì đuối. Nguy cơ đuối nước càng cao hơn khi bơi lội ở những nơi mặt nước rộng, nước chảy mạnh, địa hình dưới mặt nước phức tạp (sông, suối, hồ lớn).

Bên cạnh đó, nhận thức của người dân, gia đình, cộng đồng về nguy cơ đuối nước còn hạn chế. Dẫn tới việc trẻ em thiếu sự giám sát của người lớn khi bơi, ngay cả người lớn cũng dễ chủ quan khi đi bơi với số đông.

Trung úy Lê Minh Tuyên, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Biên Hòa (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh) cho biết: “Ngay cả việc cứu người đuối nước cũng rất nguy hiểm vì người bị đuối nước đã rơi vào tâm lý hoảng sợ, chỉ cần có thứ gì trong tầm tay là sẽ bám chặt, ghì xuống để họ ngoi lên thở. Chính vì vậy, nhiều trường hợp cả người đuối nước và người nhảy xuống cứu đều thiệt mạng”.

* Chủ động phòng, chống đuối nước cho học sinh

Theo Sở VH-TTDL, để giảm nguy cơ đuối nước, hằng năm, đặc biệt là mùa hè, Sở đều có chương trình tuyên truyền, hướng dẫn phòng tránh đuối nước cho học sinh, trẻ em.

Hiện tại, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đang tổ chức các lớp thể thao miễn phí cho thiếu niên, nhi đồng dịp hè 2020 với 9 môn, trong đó có bơi lội (dự kiến từ ngày 16-7 đến 28-8). Sở cũng phối hợp với ngành văn hóa các huyện liên hệ vận động một số hồ bơi trong địa bàn (cả tỉnh có khoảng 100 hồ bơi) tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí hoặc giảm giá cho các em học sinh, tạo điều kiện cho các em có nơi vui chơi dưới nước an toàn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tổ chức thi đấu (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh) cho hay: “Các em đến học bơi miễn phí sẽ được các huấn luyện viên hỗ trợ, hướng dẫn và truyền đạt một số kỹ năng bơi lội cơ bản; đồng thời tạo điều kiện cho các em làm quen với môi trường tập luyện và tiếp xúc với nước. Nhằm tránh những tại nạn đáng tiếc do đuối nước gây ra. Hè năm 2019, sau hơn 2 tháng luyện tập, các em đều biết bơi và thực hiện được một số kỹ thuật dưới nước”.

Không chỉ mở các lớp dạy bơi, ngành văn hóa tại các địa phương cũng tổ chức thêm các lớp thể thao, giải thi đấu võ thuật, bóng đá, cầu lông... để tạo thêm sân chơi, thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tham gia giao lưu, học tập và rèn luyện sức khỏe.

Đăng Tùng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202007/phong-ngua-tai-nan-duoi-nuoc-dip-he-3012269/