Phòng, ngừa biểu hiện vi phạm pháp luật của học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Từ năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã triển khai đề án 'Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 – 2025'. Sở LĐ-TB&XH cùng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (CSGDNN) đã tổ chức, phối hợp, thực hiện các hoạt động tăng cường công tác tuyên truyền học sinh, học viên (HS, HV) phòng ngừa tình trạng vi phạm pháp luật, khuyến khích các em chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, không tham gia tệ nạn xã hội.

Học sinh Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp tham gia hoạt động sinh hoạt ngoại khóa

Học sinh Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp tham gia hoạt động sinh hoạt ngoại khóa

Mỗi năm học, các CSGDNN trong tỉnh tuyển sinh hơn 3.000 HS, HV các hệ tập trung đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp và các hệ đào tạo khác. Thực tế nếu ở trường công, việc quản lý HS tương đối dễ hơn vì đa số các em HS chăm ngoan, chỉ một bộ phận HS cá biệt, thì tại các CSGDNN việc quản lý các em lại khá vất vả đối với các thầy cô. Vì vậy, Sở LĐ-TB&XH đã quán triệt toàn ngành nội dung đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 – 2025” trong các cuộc họp định kỳ, sinh hoạt, hội thi, tọa đàm, diễn đàn... Ngay từ khi tuyển sinh, các CSGDNN trong tỉnh đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề dành cho các tân HS, HV vừa trúng tuyển vào trường và Trung tâm. Tại Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô cơ sở đào tạo Đồng Tháp (Phường 6, TP.Cao Lãnh), vào đầu năm học, nhà trường tổ chức sinh hoạt, tọa đàm những định hướng nghề nghiệp, biểu dương, khen thưởng những tập thể giáo viên, HS, HV đang học tại trường có thành tích tốt. Qua đó, tạo tiền đề giáo dục cho các tân HS, HV tiếp bước truyền thống của các em HS, HV đi trước. Tại Trường Trung cấp Thanh Bình (huyện Thanh Bình), vào đầu năm học mới, Ban giám hiệu trường phối hợp với Công an tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng, chống các tệ nạn xã hội và ma túy trong HS. Ngoài ra, nhà trường tổ chức rèn luyện, phân loại HS và các tập thể lớp theo đúng quy định, tăng cường quản lý khi HS ở ký túc xá.

Tại TP.Cao Lãnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp xây dựng và triển khai, thực hiện các kế hoạch giáo dục, phòng ngừa HS, HV vi phạm pháp luật phù hợp với việc dạy, học tập trong suốt năm học. Theo đó, mỗi lớp học đều có giáo viên chủ nhiệm lớp, quản lý các em HS, HV và giữ liên lạc thường xuyên với phụ huynh HS, HV, kịp thời báo cáo kết quả học tập, rèn luyện, các biểu hiện khác của các em trong quá trình học tập. Em Huỳnh Chánh Nhật – HV khoa Công nghệ ô tô cho biết: “Trước khi vào học tại Trung tâm, em học THCS ở huyện Tam Nông. So với ở trường THCS thì thầy, cô ở Trung tâm cũng quản lý chặt chẽ giờ học, các hoạt động phong trào tổ chức thường xuyên để các em tham gia như sinh hoạt đầu tuần, nói chuyện chuyên đề về học nghề, việc làm... Tổ chức biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm phòng, chống tệ nạn xã hội, ký cam kết không vi phạm pháp luật, vi phạm giao thông...”.

Đến tháng 5/2021, 100% CSGDNN trong tỉnh xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định về quy tắc ứng xử do Bộ LĐ-TB&XH ban hành, phù hợp với điều kiện nhà trường. Trong đó 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HS, HV các CSGDNN được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan chấp hành nghiêm, không để xảy ra tình trạng gây mất trật tự. Đối với các trường hợp HS, HV cá biệt, cố tình vi phạm, giáo viên chủ nhiệm lớp dành thời gian tiếp cận thường xuyên, tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, vui chơi thể thao để các em HS, HV tham gia. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Trong thời gian qua, ngành LĐ-TB&XH có nhiều giải pháp để nâng cao ý thức, thái độ cho HS, HV các CSGDNN. Hiện nay, các CSGDNN đều xây dựng quy chế và tổ chức mời chuyên gia giáo dục về nói chuyện; mời lực lượng Công an phối hợp tuyên truyền luật giao thông, phòng, chống bạo lực học đường và ma túy... Đối với các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm hoặc phối hợp với gia đình và các đơn vị chức năng gồm Công an, đoàn thể chính trị - xã hội quản lý, giáo dục. Cử cán bộ, giáo viên gần gũi giúp đỡ các em HS, HV chưa ngoan để nâng cao ý thức, thay đổi thái độ cho các em. Các CSGDNN thường xuyên tổ chức hoạt động phong trào, giáo dục truyền thống cho các em nâng cao ý thức học tập; giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước...”.

Với các giải pháp trong công tác phòng ngừa, năm học 2020 – 2021, các CSGDNN chưa phát hiện trường hợp HS, HV vi phạm pháp luật. Năm học 2021 – 2022, Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo các CSGDNN tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, định hướng, phòng, chống vi phạm pháp luật trong HS, HV. Đồng thời phối hợp với lực lượng Công an các địa phương tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, tạo sự đoàn kết, gắn bó đối với các em; quan tâm, xem xét các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ tặng xe đạp, học bổng cho các em HS, HV nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

C.PHƯƠNG

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/giao-duc/phong-ngua-bieu-hien-vi-pham-phap-luat-cua-hoc-sinh-hoc-vien-tai-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-98096.aspx