Phòng không Ukraine bất ngờ triển khai hàng loạt tổ hợp Tunguska và Tor

Hàng loạt tổ hợp Tunguska và Tor của Ukraine bất ngờ xuất hiện đã khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi trước đó Nga đã tuyên bố hủy diệt năng lực phòng không của Ukraine.

Trong đội hình phản kích của các đơn vị bộ binh cơ giới Ukraine đã ghi nhận có sự hiện diện của nhiều hệ thống tên lửa phòng không lục quân tầm ngắn, đó là tổ hợp Tunguska và Tor đầy lợi hại.

Trong đội hình phản kích của các đơn vị bộ binh cơ giới Ukraine đã ghi nhận có sự hiện diện của nhiều hệ thống tên lửa phòng không lục quân tầm ngắn, đó là tổ hợp Tunguska và Tor đầy lợi hại.

Từ vài ngày nay, Quân đội Ukraine tại khu vực miền Bắc xung quanh thủ đô Kyiv đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn phản kích nhằm vào những tốp binh sĩ Nga tìm đường triệt thoái lực lượng về Belarus.

Để theo kịp tốc độ hành quân, Ukraine đã huy động rất nhiều phương tiện cơ giới như xe tăng, xe bọc thép. Trước tình hình trên, họ rõ ràng phải đề phòng đòn tập kích từ Không quân Nga.

Chính vì vậy những tổ hợp phòng không lục quân Tor và Tunguska đã được Ukraine huy động ra tiền tuyến, sự có mặt của chúng trên những hướng tấn công chính sẽ giúp xe tăng, thiết giáp yên tâm hơn bởi máy bay Nga khó lòng hoạt động tự do.

9K22 Tunguska là hệ thống tên lửa - pháo phòng không được thiết kế nhằm tiêu diệt máy bay bay thấp, trực thăng và tên lửa hành trình để bảo vệ đội hình bộ binh và xe tăng cũng như các hệ thống phòng không tầm cao cả ban ngày và ban đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Hệ thống Tunguska sử dụng khung gầm xe bọc thép bánh xích GM-352M có trọng lượng chiến đấu 34 tấn; chiều dài 7,93 m; chiều rộng 3,24 m; chiều cao 4,01 m (khi triển khai radar).

Khung xe bánh xích cơ sở được trang bị động cơ diesel tăng áp V-46-4 công suất lớn nhất 730 mã lực cho tốc độ di chuyển tối đa 65 km/h trên đường nhựa; tầm hoạt động 500 km.

Vũ khí của Tunguska gồm 2 pháo bắn nhanh 2A38 cỡ 30 mm có tốc độ bắn 1.950 - 2.500 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 0,2 - 4 km; sơ tốc đạn 960 m/s. Ngoài chức năng phòng không thì nó còn tấn công được cả mục tiêu mặt đất.

Tên lửa của Tunguska là 9M311 Sosna-R có trọng lượng 57 km, mang theo đầu đạn nặng 9 kg, cơ chế dẫn đường laser thụ động; tầm bắn tối đa 8 km; trần bay 3,5 km; vận tốc 1.100 m/s.

Trong khi đó, 9K330 Tor (SA-15 Gaunlet) là hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp được thiết kế để bảo vệ những mục tiêu dân sự và quân sự quan trọng khỏi các tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, bom dẫn đường, trực thăng hay máy bay không người lái.

Hệ thống này trang bị 8 ống phóng tên lửa dẫn đường đất đối không 9M331 triển khai từ bệ phóng thẳng đứng, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm.

Đầu đạn nổ phân mảnh có dẫn đường chủ động của tên lửa 9M331 đủ khả năng tiêu diệt các mục tiêu di chuyển ở vận tốc 700 m/s và độ cao 6.000 m, tầm xa tối đa đạt 12 km.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp Tor được đặt trên khung gầm xe bọc thép bánh xích GM-355, có thể di chuyển với vận tốc 65 km/h và tầm hoạt động 500 km nhờ trang bị động cơ diesel V-12 công suất 830 mã lực.

Với kinh nghiệm tác chiến tương đối phong phú và còn được đào tạo bài bản thông qua giáo trình chuẩn của Liên Xô, lực lượng phòng không tầm thấp Ukraine được nhận định hoàn toàn đủ khả năng khiến Không quân Nga phải "ôm hận" nếu giao tranh.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phong-khong-ukraine-bat-ngo-trien-khai-hang-loat-to-hop-tunguska-va-tor-post500757.antd