Phòng không Syria thực chất đã bắn trượt toàn bộ tên lửa hành trình Israel?

Trong cuộc tấn công diễn ra đêm 11-1-2019, lực lượng phòng không Syria cho biết họ đã đẩy lùi các máy bay chiến đấu Israel và bắn hạ 'hầu hết' tên lửa của đối phương.

Trong vụ tấn công diễn ra vào đêm 11-1, máy bay chiến đấu Israel đã bắn nhiều tên lửa hành trình vào một nhà kho nằm trong khuôn viên sân bay quốc tế Damascus.

Sở dĩ Không quân Israel oanh tạc khu vực trên vì nguồn tin tình báo của họ cho biết Iran vừa bí mật vận chuyển một số tên lửa Fajr-5 cho lực lượng vũ trang Hezbollah, vũ khí này có thể tập kích vào trong lãnh thổ Israel.

Không quân Israel vẫn sử dụng chiến thuật cũ khi cho máy bay tiêm kích tiếp cận từ hướng không phận Lebanon rồi phóng tên lửa hành trình tầm xa Delilah vào mục tiêu.

Lực lượng phòng không Syria bố trí dày đặc quanh khu vực sân bay quốc tế Damascus được thông báo đã đưa ra hành động nhanh chóng và kịp thời trước cuộc tấn công trên.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin hầu hết tên lửa Israel đã bị đánh chặn và máy bay chiến đấu của Tel Aviv buộc phải rút lui để tránh đòn trả đũa.

Bộ Quốc phòng Syria báo cáo thêm rằng đã có tổng cộng 8 tên lửa Israel bị bắn rơi, chỉ có duy nhất 1 quả lọt qua lưới lửa bảo vệ của Pantsir-S1 va đến được kho vũ khí.

Phía Syria sau đó còn nói tiếp rằng trận oanh kích của Không quân Israel chỉ là cho 1 người bị thương và nhà kho trong sân bay quốc tế Damascus chỉ bị hư hại nhẹ.

Nhưng tuyên bố của phía Syria đã bị nghi ngờ rất nhiều bởi vì đây không phải lần đầu họ đưa ra các phát ngôn tương tự trong khi thực tế thường cho thấy sự thật khác hoàn toàn.

Như một động thái chứng minh hiệu quả của trận không kích, Công ty ảnh vệ tinh ImageSat của Israel đã cho công bố những bức ảnh chụp khu vực bị oanh tạc ở thời điểm ngày 23-12-2018 và 14-1-2019.

Dễ nhận thấy rằng khu nhà kho 5 gian có kích thước 20 x 50 m với các xe tải dài 10 - 14 m (có vẻ như là phương tiện mang phóng tên lửa Fajr-5) đã bị phá hủy hoàn toàn.

Nếu chỉ duy nhất 1 quả tên lửa hành trình Delilah với đầu đạn nặng 30 kg tới được mục tiêu thì nó chẳng thể nào san phẳng tòa nhà đồ sộ như trên một cách sạch sẽ như vậy được.

Căn cứ vào những bức ảnh trên, khả năng rất cao là toàn bộ tên lửa hành trình Israel đều tới đích thì thiệt hại của Syria mới lớn đến vậy, điều này cũng đồng nghĩa rằng phòng không Syria chẳng hạ được tên lửa nào của Israel.

Có nguồn tin còn cho biết, trong vụ tập kích vừa diễn ra, ngoài số tên lửa hành trình thì máy bay chiến đấu Israel (có thể là F-35I Adir) còn bí mật áp sát để ném 4 quả bom lượn.

Nếu nguồn tin trên là chính xác thì thật sự là một thảm họa cho lực lượng phòng không Syria, khi họ lại để tiêm kích tàng hình đối phương âm thầm tiếp cận ở cự ly gần mà không hề hay biết.

Trước những hình ảnh mà phía Israel vừa công bố thì có lẽ Bộ Quốc phòng Syria sẽ phải cẩn trọng hơn với những phát ngôn của mình vì thiệt hại thực sự là rất khó che giấu trước các phương tiện trinh sát của đối phương.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-phong-khong-syria-thuc-chat-da-ban-truot-toan-bo-ten-lua-hanh-trinh-israel/796660.antd