Phòng không Syria 'giật mình' khi F-35I Adir chính thức hoạt động trở lại

Việc nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết họ đã khắc phục được lỗi kỹ thuật của tiêm kích tàng hình F-35I Lightning II cũng đồng nghĩa với lệnh cấm bay dành cho chúng đã được bãi bỏ.

Như đã thông báo, hôm 12/10, Quân đội Mỹ đã ra lệnh đình chỉ các chuyến bay huấn luyện và tác chiến đối với tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II ở tất cả các phiên bản.

Quyết định trên được đưa ra sau khi một chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến nước này gặp tai nạn và rơi khi huấn luyện, Lockheed Martin cũng khuyến cáo các lực lượng khác đang sử dụng F-35 hãy tạm cho phi đội của mình "nằm đất".

Điều này cũng có nghĩa là nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Không quân Israel với các tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM của Syria tạm thời được đẩy lùi.

Tuy nhiên thời gian ngừng bắn này đã chấm dứt nhanh đến không ngờ vì ngày 14/10, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo họ đã bắt đầu nối lại các chuyến bay của F-35.

Nhà sản xuất Lockheed Martin cũng cho biết hầu hết phi đội tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ và đồng minh đã hoạt động bình thường sau một thời gian ngắn bị đình chỉ bay để kiểm tra.

Điều này có được là do đội ngũ kỹ sư của Tập đoàn Lockheed Martin đã rất tích cực làm việc và họ cơ bản xác định được nguyên nhân gây ra sự cố đối với chiếc F-35B.

Khi cản trở chính đã được tháo gỡ thì viễn cảnh Không quân Israel sử dụng F-35I để mở đợt tấn công vào trong lãnh thổ Syria lại khiến cho Damascus phải cảm thấy giật mình lo sợ.

Khi kíp trắc thủ S-300PM của Syria chưa hoàn thành công tác huấn luyện thì trong tay quốc gia Arab này hiện vẫn chưa có vũ khí nào đủ sức ngăn chặn được tiêm kích tàng hình của Israel.

Tuy nhiên sự kiện F-35 quay lại đội hình chiến đấu nhanh đến mức không ngờ cũng có thể xem như chất xúc tác để phòng không Syria phải tích cực hơn trong việc làm chủ khí tài.

Bởi vì trong những ngày qua có lẽ cũng đã xuất hiện tâm lý "xả hơi" sau chuỗi ngày dài căng thẳng khi Quân đội Syria luôn phải đối diện nguy cơ hứng chịu tấn công từ phía Israel.

Khoảng thời gian tạm dừng hoạt động trong 2 ngày qua thì phía IAF vẫn rất tích cực chuẩn bị các phương án sẵn sàng cho việc đối đầu với S-300PM Syria trong tương lai.

Các sĩ quan và phi công Israel được cho là đã có mặt tại cuộc tập trận Clear Sky mà Mỹ tiến hành cùng với Ukraine để tìm hiểu cách thức vượt qua S-300PM do Kiev cũng nắm trong tay vũ khí này.

Về phía phòng không Syria, do không có đối tượng tập huấn tương ứng là một chiếc tiêm kích tàng hình cho nên phần thua thiệt rõ ràng đang thuộc về họ.

Để lấp đầy khoảng trống này, công việc của đồng minh Nga nhằm hỗ trợ cho chính quyền Damascus trong việc bảo vệ bầu trời được dự đoán là sẽ rất nặng nề.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-phong-khong-syria-giat-minh-khi-f35i-adir-chinh-thuc-hoat-dong-tro-lai/786404.antd