Phòng học thực hành không khói thuốc

Đến thăm Phòng học thực hành Kíp tàu 159, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân, chúng tôi không chỉ ấn tượng trước nét đẹp chính quy từ nếp chăn, hàng chiếu, giá giày mà còn ấn tượng bởi phong trào nói không với thuốc lá của cán bộ, học viên nơi đây.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, sau khi có Chỉ thị 7061/CT-BTL của Tư lệnh Hải quân về thực hiện không khói thuốc lá trong quân chủng, Lữ đoàn 171 đã quán triệt, tuyên truyền đến mọi cán bộ, học viên, chiến sĩ nhận thức rõ tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức trực quan sinh động như: In ấn tranh ảnh, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu đặt ở phòng học, phòng đọc; viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ; làm video nói về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người để chiếu trong các buổi sinh hoạt tập trung.

Ngoài ra, đơn vị kết hợp tuyên truyền, sau đó thực hiện không bán thuốc lá ở tất cả các căng tin nội bộ và triển khai cho lực lượng làm nhiệm vụ gác cổng kiểm soát chặt chẽ việc cán bộ, học viên ra ngoài doanh trại về hoặc khi đến đơn vị làm việc mang theo thuốc lá. “Gắn việc tổ chức thực hiện “Không khói thuốc lá” với bình xét, phân loại đoàn viên, đảng viên và thi đua khen thưởng cuối năm. Tiêu biểu trong phong trào nói không với thuốc lá ở đơn vị có Phòng học thực hành Kíp tàu 159, từ chỗ có khá đông học viên hút thuốc, sau một tháng thực hiện chỉ thị, 100% cán bộ, học viên đã nói không với thuốc lá”, Trung tá Nguyễn Xuân Lai, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 171, cho biết.

 Giờ giải lao ở Phòng học thực hành Kíp tàu 159.

Giờ giải lao ở Phòng học thực hành Kíp tàu 159.

Theo Đại úy QNCN Nguyễn Viết Tuyến, cán bộ quản lý học viên Phòng học thực hành Kíp tàu 159: “Khi tiếp nhận học viên, đơn vị đăng ký, thống kê những đồng chí hút thuốc lá vào sổ để có hướng vận động, tuyên truyền. Lúc đầu gặp nhiều khó khăn do thói quen của anh em hình thành từ lâu. Để khắc phục tình trạng này, cán bộ khung quản lý lớp triển khai cho 100% học viên viết bản cam kết không hút thuốc lá, phân công các lớp theo dõi chéo nhau và duy trì nghiêm thời gian biểu trong ngày; thường xuyên gặp gỡ, động viên và tổ chức hoạt động thể thao, giải trí cho học viên, tạo không khí lành mạnh ngoài giờ học, ngoài giờ huấn luyện, giúp bộ đội quên đi thói quen hút thuốc”.

Bên cạnh đó, đơn vị còn thường xuyên báo động kiểm tra quân tư trang, phân công cán bộ giám sát học viên, nhất là vào buổi tối, giờ nghỉ, ngày nghỉ. Đối với học viên vi phạm quy định hút thuốc lá, ngoài việc làm công tác vận động, nhắc nhở tránh tái phạm, đơn vị còn tổ chức sinh hoạt kiểm điểm, hạ mức xếp loại thi đua của lớp đó.

Từng có thâm niên hút thuốc lá 5 năm, Binh nhì Trần Hoàng Thái, Lớp trưởng Lớp Ra-đa 12, Phòng học thực hành Kíp tàu 159 bộc bạch: “Trước đây, mỗi ngày tôi hút gần 2 bao thuốc lá, đến khi về đơn vị được cán bộ quán triệt, tuyên truyền, tôi quyết tâm và vận động đồng đội cùng bỏ. Những ngày đầu “cai”, miệng lúc nào cũng khô, người uể oải, mất tập trung kèm theo chóng mặt, nhức đầu tưởng như không thể vượt qua. Nhưng nghĩ tới tác hại của thuốc lá và trách nhiệm cần phải nêu gương của cán bộ lớp, tôi đã bỏ được. Kinh nghiệm của tôi khi bỏ thuốc lá đó là lúc thèm hãy uống nước, hít thở sâu hoặc chơi thể thao để quên đi thói quen và cơn nghiền ập đến".

Có thể khẳng định, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và có nhiều biện pháp thực hiện nên chỉ trong thời gian ngắn, Phòng học thực hành Kíp tàu 159 đã trở thành điểm sáng về thực hiện Phong trào "Không khói thuốc lá" ở Lữ đoàn 171.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN ĐỊNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phong-hoc-thuc-hanh-khong-khoi-thuoc-549070