Phóng hỏa khiến 3 người chết cháy: Nghi phạm đối diện án tử

Liên quan vụ phóng hỏa khiến 3 người chết cháy tại TP Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định, nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự phải đối mặt với tổng hợp hình phạt của 2 tội cao nhất đến tử hình.

Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt được đối tượng dùng xăng phóng hỏa đốt phòng trọ ở phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) khiến chết 3 người, gồm: Chị Đ.T.D (SN 1985), cháu Đ.V.T (SN 2007) và Đ.V.H (SN 2008, cả 3 cùng quê An Giang). Đối tượng bị bắt giữ là Phan Văn Quang (SN 1965, quê Long An).

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Bước đầu, Phan Văn Quang khai nguyên nhân đốt phòng trọ do mâu thuẫn tình cảm với chị D. Mỗi ngày Quang giúp chị D. chở trái cây ra chợ Cây Da Sà (quận Bình Tân) để bán. Đến chiều, Quang lại chở trái cây về lại phòng trọ chị D. Những người sống trong khu nhà trọ biết chị D. có quen với một người đàn ông, nhưng không biết mặt vì mỗi khi vào trong khu trọ, Quang đeo khẩu trang.

Trước đó, rạng sáng 12/6, Công an phường Bình Trị Đông B nhận tin báo cháy tại khu nhà trọ trên địa bàn nên đến hiện trường để dập lửa và cứu người. Mặc dù nhiều người trong khu vực cùng lực lượng chức năng dùng các phương tiện dập lửa, nhưng do lửa cháy quá lớn nên bất lực. Sau khi đám cháy được dập tắt, cửa phòng trọ được phá, mọi người phát hiện có 3 nạn nhân đã tử vong.

Trích xuất camera an ninh trong khu vực, cơ quan điều tra phát hiện một người đàn ông đi xe máy đến khu vực nhà trọ, sau đó đặt một số thùng xốp phía trước cửa phòng rồi lửa bốc lên, người đàn ông bị lửa bén vào người nên bỏ chạy và bỏ cả chiếc xe máy tại hiện trường. Camera an ninh cũng ghi lại được đặc điểm người đàn ông này đi cà nhắc.

Trước vụ án có tính chất nghiêm trọng, Công an TP Hồ Chí Minh đã khẩn trương điều tra, truy bắt và đã bắt được Quang khi đang lẩn trốn ở huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và đang khẩn trương lập hồ sơ khởi tố bị can đối với Phan Văn Quang về hành vi “Giết người”.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm

Liên quan vụ việc, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định: Hành vi phạm tội của nghi phạm đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt đi tính mạng của 3 người, trong đó có 2 cháu bé dưới 16 tuổi. Dù 2 cháu không có mâu thuẫn gì với nghi phạm nhưng vẫn phải gánh chịu hậu quả rất thương tâm do sự mâu thuẫn tình cảm, thù tức.

Hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội giết người theo điểm a, b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Cùng đó, để thực hiện hành vi phóng hỏa giết người, nghi phạm còn gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của gia đình. Hành vi này đã cấu thành tội Hủy hoại tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, kết quả định giá tài sản bị cháy sẽ là căn cứ xử lý tương ứng với hậu quả thiệt hại gây ra. Nghi phạm đã lên kế hoạch, chuẩn bị công cụ phương tiện phạm tội và biết rõ các thành viên ngủ trong nhà, lựa chọn thời điểm ban đêm, vắng người đi lại khi mọi người ngủ say để phóng hỏa thể hiện ý thức chủ quan cố ý tước đoạt tính mạng của mọi người trong nhà.

Pháp luật buộc nghi phạm phải nhận thức xăng là loại chất dẫn cháy rất nguy hiểm, bắt lửa mạnh, tốc độ lan rất nhanh và gây nguy hiểm đến tính mạng con người khi đổ xăng đốt nhà. Thực tế vụ cháy đã làm tử vong 3 mẹ con và gây thiệt hại toàn bộ tài sản là ngôi nhà cùng các vật dụng sinh hoạt.

Hậu quả của vụ án hết sức nặng nề, gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại và gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận bởi sự tàn ác, không còn tính người của nghi phạm nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. “Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự phải đối mặt với tổng hợp hình phạt của 2 tội cao nhất đến tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật" - luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định.

Phương Nguyên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phong-hoa-khien-3-nguoi-chet-chay-nghi-pham-doi-dien-an-tu-387165.html