Phóng hỏa, giết 7 người thân vào trưa mùng Hai tết tại Thiểm Tây Trung Quốc

Tết là dịp để những người thân trong gia đình tụ họp quây quầy bên nhau. Thế nhưng ngày đoàn viên của đại gia đình ở Thiểm Tây Trung Quốc dưới đây, bỗng hóa bi kịch khi những mâu thuẫn không được giải quyết, bộc phát thành một màn thảm sát đẫm máu.

Lỗ lão gia ở huyện Lũng, thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây có hai con trai, hơn kém nhau 4 tuổi. Người con cả thì chí thú làm ăn, vợ đẹp con khôn. Trong khi cậu thứ nhà họ Lỗ dù đã gần tam thập nhưng không có công ăn việc làm ổn định, lại chỉ lo chơi bời đàn đúm.

Hiện trường vụ phóng hỏa giết chết 7 mạng người tại gia đình họ Lỗ ở Thiểm Tây Trung Quốc

Hôm 6/2 vừa qua, tức mùng 2 Tết Kỉ Hợi, nhân dịp đầy đủ các thành viên trong gia đình đôi bên nội ngoại tụ họp, trưởng nam nhà họ Lỗ chủ ý khơi một cuộc nói chuyện, một phần là giáo huấn cậu em ham chơi, phần khác muốn sắp xếp công việc mới cho em trai sau Tết.

Nhưng lời qua tiếng lại giữa hai anh em đã phát sinh mâu thuẫn găy gắt. Cậu thứ nhà họ Lỗ bỏ ngang bữa tiệc, đi ra ngoài. Cuộc vui sớm tàn, và các thành viên gia đình còn lại của họ Lỗ bao gồm Lỗ lão gia, vợ chồng cậu cả, ba đứa cháu nội cùng ông thông gia thu xếp nghỉ trưa.

Buồn thay, đó là giấc ngủ trưa cuối cùng của 7 người này. Khoảng 14h ngày 6/2, Lỗ gia trang bốc cháy ngùn ngụt. Bất chấp những nỗ lực cứu hỏa của người dân trong vùng cùng lực lượng cứu hỏa, cả 7 người có mặt trong Lỗ gia trang, toàn bộ đều tử vong.

Nỗ lực cứu người quá muộn của cảnh sát Thiểm Tây

Nghi phạm phóng hỏa giết người thân, không ai khác chính là cậu thứ nhà họ Lỗ. Sau khi tàn sát toàn bộ người thân trong vụ hỏa hoạn kể trên, hắn đã treo cổ tự sát tại một nhà trọ gần đó. Nhưng cảnh sát đã có mặt kịp thời, cứu hắn khỏi lưỡi hái tử thần. Dù với tội danh chủ ý giết người của mình, cậu thứ nhà họ Lỗ có lẽ cũng khó tranh khỏi án tử hình.

Vụ phóng hỏa giết người là vụ án mạng kinh hoàng thứ hai của Trung Quốc chỉ trong 3 ngày đầu năm Kỉ Hợi. Trước đó, ngay sáng mùng 1 Tết, cảnh sát Cam Túc (Bạch Ngân) đã bắt giữ một người đàn ông họ Quách 49 tuổi, kẻ bị tình nghi đã dùng dao giết chết 8 người và làm bị thương 7 người vì nghi ngờ vợ mình ngoại tình.

Theo Sở hữu trí tuệ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/phong-hoa-giet-7-nguoi-than-vao-trua-mung-hai-tet-tai-thiem-tay-trung-quoc-2019020908083678.htm