Phóng hỏa gây chết người, lĩnh 222 tháng tù

Gia Lai - TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (1985, trú  thôn Cầu Vàng, xã KDang, H. Đăk Đoa, Gia Lai) về tội giết người và hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng, Dũng và chị HChenh (1993, trú làng Ngó, P. Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai) có quan hệ tình cảm.

Gia Lai - TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (1985, trú thôn Cầu Vàng, xã KDang, H. Đăk Đoa, Gia Lai) về tội giết người và hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng, Dũng và chị HChenh (1993, trú làng Ngó, P. Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai) có quan hệ tình cảm. Đến khoảng 16 giờ ngày 24-9-2018, Dũng đến nhà chị HChenh chơi và do nghi ngờ chị HChenh có quan hệ tình cảm với người khác nên giữa Dũng và chị HChenh xảy ra mâu thuẫn. Chị HChenh bỏ đi đến nhà bạn. Đến 19 giờ cùng ngày, Dũng tìm chị HChenh nhưng không gặp và gọi điện thoại thì chị HChenh không nghe máy.

Bực tức, Dũng quay lại nhà chị HChenh đốt tủ quần áo của gia đình chị HChenh, rồi bỏ đi. Lúc này trong nhà có bà HLing (1956, là mẹ của chị HChenh) và cháu HMân (2013, là con thứ hai của chị HChenh) đang ngủ trong nhà. Bà HLing thấy có mùi khét và khói phát ra từ phòng khách, phát hiện nhà bị cháy nên đã chạy ra và hô gọi mọi người xung quanh chữa cháy nhưng không kịp. Hậu quả làm cháu HMân chết, căn nhà cùng một số tài sản trong nhà bà HLing bị cháy hoàn toàn, trị giá thiệt hại gần 30 triệu đồng. Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Dũng 17 năm tù về tội giết người và 1 năm 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_209341_phong-hoa-gay-chet-nguoi-linh-222-thang-tu.aspx