Phóng hỏa đốt nhà, quyết giết con của người tình đồng tính

Sau khi bị người tình đồng tính đuổi khỏi nhà, Phương đã phóng hỏa, cố tình giết chết cháu Th. rồi tự sát. Tuy nhiên, cuối cùng Phương cũng không chịu được sức nóng từ lửa và phải chạy ra cầu cứu những người dân xung quanh.

Bị cáo Phương tại tòa.

Bị cáo Phương tại tòa.

Sáng 13/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa bị cáo Nguyễn Thị Xuân Phương (49 tuổi, ngụ xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) ra xét xử về tội giết người.

Theo cáo trạng, Phương và chị Nguyễn Thị Kim (43 tuổi, ngụ cùng xã) nảy sinh tình cảm yêu đương cùng giới tính từ năm 2004. Đến ngày 24/11/2006, Phương chuyển về ở chung với gia đình chị Kim. Thời điểm này, chị Kim đã sinh cháu trai là Vũ Minh Th.

Trong thời gian sống chung, giữa Phương và chị Kim thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến ngày 21/12/2018, Phương và chị Kim tiếp tục cãi nhau về chuyện tiền bạc. Sau đó, chị Kim đuổi Phương ra khỏi nhà nhưng người này không chịu đi.

Đến khoảng 6h ngày 22/2/2018, khi chị Kim đã đi làm, Phương nhớ lại chuyện hôm trước nên nảy sinh ý định giết cháu Th. rồi tự tử. Sau đó, Phương chốt cửa chính từ bên trong và lấy chai dầu hỏa có sẵn tưới lên chăn, nệm rồi châm lửa đốt.

Khi đám cháy bùng phát, Phương liền ôm cháu Th. nhảy vào lửa. Tuy nhiên, cháu Th. đã vùng dậy, bỏ chạy ra phía sau nhà. Lúc này, Phương vẫn đuổi theo và nhặt 1 tấm ván đánh thẳng vào đầu cháu Th. Nạn nhân may mắn đỡ được cú đánh và chạy vào trong nhà vệ sinh.

Dù vậy, Phương tiếp tục đuổi theo, nhặt 1 tấm ván gỗ khác đánh liên tiếp 3 cái vào đầu cháu Th. khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ. Nghĩ cháu Th. đã chết, Phương đi vào trong phòng ngủ rồi nằm lên đám lửa đang cháy để tự tử.

Đến khi không chịu được sức nóng từ lửa, Phương liền mở cửa chạy ra ngoài đường kêu cứu, kể việc giết cháu Th., đốt nhà chị Kim và nhờ người dân chở lên Công an đầu thú.

Những người dân xung quanh hiện trường đã lao vào dập lửa, đưa cháu Th. đi cấp cứu và dập tắt đám cháy. Theo kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, cháu Th. bị thương tích 25%.

Căn cứ vào lời khai của bị cáo, bị hại tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phương mức án 15 năm tù giam về tội giết người.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/phong-hoa-dot-nha-quyet-giet-con-cua-nguoi-tinh-dong-tinh-post302667.info