Phóng hỏa bằng bom xăng khiến hai bé trai bỏng nặng

Một nhóm thanh niên cầm bom xăng đến trước kiot tại phường Thuận Giao, TP Thuận An (Bình Dương) châm lửa rồi ném vào kiot, khiến hai bé trai 3 và 9 tuổi bị bỏng nặng.

Ngày 26/5, Công an TP Thuận An cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng phóng hỏa vào kiot khiến 2 bé trai bị bỏng nặng.

Theo lời kể của người dân, trước đó vào đêm 21/5, một nhóm thanh niên cầm bom xăng đến trước kiot của một gia đình tại Khu dân cư Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP Thuận An) rồi châm lửa ném ba quả bom xăng vào kiot. Thời điểm này, có nhiều người đang ngồi chơi trong phòng.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến một phụ nữ và 3 con của chị (con gái 19 tuổi, bé trai 9 tuổi và bé trai 3 tuổi) đang ở trong nhà bị bỏng, trong đó 2 bé trai nguy kịch đang được cấp cứu, chữa trị tại TP Hồ Chí Minh.

 Bé trai bị bỏng rất nặng sau vụ ném bom xăng

Bé trai bị bỏng rất nặng sau vụ ném bom xăng

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Trong quá trình điều tra, xác định có 5 người liên quan vụ việc nên tiến hành tạm giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Duy Nguyễn – Huỳnh Phúc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/phong-hoa-bang-bom-xang-khien-hai-be-trai-bong-nang-519498.html