Phóng hỏa 3 người chết ở Hưng Yên: Nghi phạm từng nhắn tin dọa giết cả nhà em gái

Trước thời điểm gây án, Việt từng nhiều lần nhắn tin dọa giết gia đình em gái và đây cũng là manh mối giúp công an bắt giữ kẻ này.

Video: Nhân chứng kể lại thời điểm ngôi nhà bị cháy dữ dội làm 3 người chết ở Hưng Yên

Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người thiệt mạng ở Hưng Yên, trả lời VTC News, ông Đào Trung Hiệp (nguyên Trưởng Công an xã Nhuế Dương, Khoái Châu, Hưng Yên) cho rằng, nguyên nhân Đào Việt Danh (SN 1961) ra tay tàn ác với gia đình em gái Đào Thị Chiến (SN1967) xuất phát từ mâu thuẫn trong việc xây dựng nhà cửa.

Trong khoảng thời gian làm Trưởng Công an xã Nhuế Dương, ông Hiệp từng giải quyết mâu thuẫn giữa 2 gia đình trong việc này.

Nghi phạm Đào Danh Việt

Nghi phạm Đào Danh Việt

Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 người trong gia đình bà Đào Thị Chiến, Việt lọt vào tầm ngắm của lực lượng chức năng bởi người này từng nhắn tin đe dọa giết cả nhà nạn nhân.

“Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến cuối năm 2019, Việt từng nhiều lần nhắn tin dọa giết cả nhà em gái. Từ thông tin này, cơ quan chức năng đã triệu tập Việt đến làm việc. Việt cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội”, ông Hiệp cho hay.

Vị này chia sẻ thêm, bên cạnh việc đe dọa gia đình em gái, Việt còn từng bóp cổ bà Chiến nhiều lần nhưng nạn nhân may mắn thoát được.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn bị ám đen do khói lửa và vẫn đang bị bịt kín trước cửa.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) cũng phát hiện chiếc xe máy Lead của Việt để lại nhằm phi tang vật chứng.

“Trước đó khoảng nửa tháng thì Việt cũng đến dò la người dân về camera an ninh gần nhà em gái, cùng với đó Việt nghĩ rằng camera sẽ không quay được vào ban đêm nên người này chọn thời điểm đêm tối để ra tay”, ông Hiệp chia sẻ.

Kể lại sự việc đêm 15/3, ông Hiệp cho biết, nghi phạm Việt cùng với Lò Văn Hà (SN 1990, trú tại Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đi xe máy từ Hà Nội về đến Hưng Yên rồi mua xăng để về đốt nhà em gái tại đường tỉnh lộ 208, thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương.

Sau khi phóng hỏa đốt nhà, Việt và đồng bọn phóng xe bỏ trốn về Hà Nội. Khi đi đến Văn Giang (Hưng Yên), Việt nhận được cuộc gọi thông báo về việc nhà em gái bị cháy. Lúc này, Việt liền gửi xe máy tại Công an huyện Văn Giang rồi bắt taxi về hiện trường.

Vụ cháy khiến 3 người thiệt mạng gồm bà Chiến cùng chồng và con trai, người cháu ngoại bị bỏng nặng.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-vu-an/phong-hoa-3-nguoi-chet-o-hung-yen-nghi-pham-tung-nhan-tin-doa-giet-ca-nha-em-gai-ar534262.html