Phòng Giáo dục Thanh Trì bác thông tin 'bé gái 2 tuổi tử vong trong ngày đầu đến lớp'

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng bé gái 2 tuổi tử vong do bị cô giáo phạt, nhốt trong lớp là thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Trường mầm non xảy ra sự việc.

Trường mầm non xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ trẻ 2 tuổi tử vong sau khi đến lớp học, sáng ngày 19/3, bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) xác nhận sự việc, đồng thời cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng bé tử vong do bị cô giáo phạt, nhốt trong lớp là bịa đặt, sai sự thật.

"Nạn nhân tử vong tại bệnh viện", Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì thông tin thêm.

Trước đó, ngày 17/3, cháu N.T.P. (SN 2019, trú Hà Nội) được bà đưa đến lớp mầm non tư thục Phú An (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì). Do là ngày đầu tiên đi học nên bé khóc đòi theo bà về nhưng được cô giáo dỗ dành đưa vào chơi cùng các bạn.

Sau khi ăn và ngủ trưa cùng các bạn, đến khoảng 14h cùng ngày, bé P. có biểu hiện mệt mỏi, hỏi không đáp.

Mặc dù được đưa vào Bệnh viện Nông nghiệp cấp cứu nhưng đến chiều tối cùng ngày, nạn nhân tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ. Kết quả khám nghiệm tử thi, bé P. không bị tác động ngoại lực, dạ dày không có thức ăn. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra.

Được biết, nhóm lớp mầm non tư thục cũng đã có báo cáo gửi Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì về sự việc này.

Hiện Công an huyện Thanh Trì đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Thư

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phong-giao-duc-thanh-tri-bac-thong-tin-be-gai-2-tuoi-tu-vong-trong-ngay-dau-den-lop-556619.html