Phòng GD-ĐT và nhà trường nói gì về vụ giáo viên bắt học sinh tự tát 32 cái?

Chiều 7-11, ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng GD-ĐT quận Tân Bình xác nhận với PV Báo SGGP về việc Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận Tân Bình) đã họp và thống nhất mức kỷ luật khiển trách đối với giáo viên Nguyễn Thị Thanh.

Giáo viên Nguyễn Thị Thanh trước đó bị phụ huynh phản ánh có hình thức phản sư phạm khi bắt học sinh tự tát vào mặt 32 cái vì "tội" nói chuyện trong lớp.

Ngoài ra, cũng theo ông Huy, "giáo viên này sẽ bị cắt thi đua, đưa ra khỏi danh sách đào tạo cán bộ quản lý kế cận trong năm học 2018-2019".

"Tuy nhiên, theo nguyện vọng của đa số học sinh và phụ huynh lớp 5/2, lớp cô Thanh chủ nhiệm, giáo viên này sẽ được quay trở lại giảng dạy và tiếp tục làm chủ nhiệm lớp 5/2 sau quyết định đình chỉ giảng dạy 15 ngày để xem xét hình thức xử lý phù hợp", thông tin từ Trưởng phòng GD-ĐT quận Tân Bình.

Bên cạnh đó, Phòng GD-ĐT quận Tân Bình cũng cho biết sẽ "chỉ đạo nhà trường tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho cô Thanh sửa sai đồng thời nỗ lực phấn đấu để thể hiện lòng yêu nghề, mến trẻ".

"Sau một thời gian, nếu cô Thanh thể hiện được bản lĩnh vững vàng, tiếp tục khẳng định khả năng về chuyên môn, nghiệp vụ thì Phòng GD-ĐT sẽ đưa cô trở lại vào danh sách đào tạo cán bộ nguồn".

Thông tin từ Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, giáo viên này "là giáo viên giỏi cấp quận, giáo viên mạng lưới của Phòng GD-ĐT, nhiều năm nay giữ nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn trong trường".

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Tân Bình, TPHCM

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Tân Bình, TPHCM

"Trước tình trạng học sinh thường xuyên nói chuyện riêng trong lớp, giáo viên này đã áp dụng nhiều hình thức thưởng - phạt khác nhau nhằm đưa học sinh vào nề nếp học tập. Tuy nhiên, tình hình không thay đổi nên cô đã áp dụng hình thức xử phạt cho học sinh tự tát vào mặt mình. Em đầu tiên nói chuyện sẽ tự tát 2 cái, em thứ hai 4 cái, em thứ ba 6 cái, những em tiếp theo sẽ cộng thêm 2 cái và đỉnh điểm đã có học sinh tự tát vào mặt mình 32 cái", phía nhà trường giải thích.

Hình thức phạt này diễn ra trong 1 tuần thì phụ huynh phản ánh với ban giám hiệu nhà trường. Sau đó, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trần Văn Ơn đã ra quyết định đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô Thanh trong vòng 15 ngày để phục vụ cho việc xác minh, xử lý vụ việc.

THU TÂM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phong-gddt-va-nha-truong-noi-gi-ve-vu-giao-vien-bat-hoc-sinh-tu-tat-32-cai-557576.html