Phòng GD&ĐT nói gì về vụ hiệu trưởng bắt học sinh đứng hàng giờ?

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Trần Đề cho biết, không chấp nhận việc giáo viên phạt học sinh với bất cứ hình thức gì.

Trường THCS và THPT Trần Đề (huyện Trần Đề, Sóc Trăng), nơi xảy ra vụ cả lớp bị bắt đứng ngoài hành lang nhiều giờ liền - Ảnh: CTV

Những ngày qua, dư luận ở Sóc Trăng xôn xao việc thầy Trần Quốc Thống, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Trần Đề (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) bị tố bắt tất cả học sinh một lớp 6 đứng ngoài hành lang nhiều giờ liền.

Không chấp nhận giáo viên phạt học sinh

Sáng 8/4, trao đổi với Báo Giao thông, bà Dương Thị Hương, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trần Đề cho biết, đã nắm thông tin báo cáo từ trường về vụ việc nói trên. Tuy nhiên, trường THCS và THPT Trần Đề trực thuộc Sở GD&ĐT do có hai cấp học, nên thầy Thống cũng đã làm báo cáo vụ việc gửi về Sở và xin ý kiến chỉ đạo của Sở.

“Có thể ngành chức năng sẽ xuống trường nắm tình hình, xác minh học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh để làm rõ vấn đề, rồi mới có hướng xử lý”, bà Hương nói và cho rằng, biện pháp giải quyết tức thời như thế là không hợp lý.

Cũng theo bà Hương, đối với các trường trực thuộc Phòng, Phòng sẽ không chấp nhận việc phạt học sinh với bất cứ hình thức gì. Cho dù học sinh cá biệt, hay tập thể cá nhân nào đó có vi phạm, nếu giáo viên không xử lý được thì phải báo cáo về hiệu trưởng nhà trường. Từ đó, hiệu trưởng nhà trường sẽ tìm hiểu, nắm bắt tình hình để có hướng xử lý kịp thời, đúng với luật và đặc biệt là phù hợp với lứa tuổi học sinh, tránh gây bất bình trong dư luận và xã hội.

“Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề để các giáo viên rút kinh nghiệm cho mình trong thời gian tới, đừng để khi sự việc tương tự xảy ra, sẽ không hay và làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục”, bà Hương chia sẻ.

Theo đó, mấy ngày qua nhiều người dân ở thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) tỏ ra không hài lòng khi con, cháu của họ bị thầy, cô Trường THCS và THPT Trần Đề bắt phạt đứng nhiều giờ liền trước hành lang lớp học. Vụ việc xảy ra tại lớp 6A3 vào sáng 3/4.

Theo một nữ sinh, cuối tiết 1 của môn Ngữ văn, do vài bạn nam đùa giỡn nên cả lớp 42 em bị thầy Hiệu trưởng Trần Quốc Thống bắt phạt đứng ngoài hành lang. Do bị phạt đứng nhiều giờ liên tục từ tiết 2-4, khiến vài học sinh tỏ vẻ mệt mỏi, thậm chí có em suýt ngất xỉu và phải nghỉ học vào ngày hôm sau.

Hiệu trưởng... tưởng cô giáo đã kêu các em vào lớp?

Trả lời với báo chí, ông Trần Quốc Thống, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Trần Đề cho biết, hôm đó Ban giám hiệu có mời cô giáo dạy Ngữ văn lớp 6A3 làm việc, vì để các em gây mất trật tự.

"Sau khi làm việc với cô giáo, tôi có kêu cô ấy về lớp rồi quản lý, dạy các em. Do cô giáo nghe không rõ nên không cho các em vào. Tôi đinh ninh là cô giáo đã kêu các em vô lớp nên về phòng làm việc. Một lúc sau y tế qua báo thì tôi cho xử lý ngay", ông Thống lý giải.

Theo ông Thống, lớp 6A3 được nhà trường chấn chỉnh 2-3 lần vì các em gây ồn ào. Lớp này có vài em hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi Bình Dương làm thuê nên người thân quản lý không tốt. “Nếu xử lý không khéo, các em sẽ bỏ học", ông Thống nêu quan điểm.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/phong-gddt-noi-gi-ve-vu-hieu-truong-bat-hoc-sinh-dung-hang-gio-d251015.html