'Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi': Hơn 50% độc giả chọn 'Hello' là lead-single 'nóng' nhất 2018!

Vượt mặt các 'hậu bối', Đàm Vĩnh Hưng thể hiện đẳng cấp của danh vị 'Ông Hoàng nhạc Việt' không chỉ là nói suông!

Trong bài viết Cuộc chiến những lead-single 2018: từ ‘ông Hoàng nhạc Việt’ Đàm Vĩnh Hưng đến ‘trời sinh ba chữ’ Vũ Cát Tường! SAOStar hân hạnh mang đến cho độc giả những lead-single đình đám nhất, mở màn cho các dự án album dài hơi của các nghệ sĩ Việt trong năm 2018. Đồng thời, không quên đặt ra câu hỏi Đâu là single khiến bạn “ngã gục” ngay từ lần nghe đầu tiên? Bạn có trông chờ kết quả chứ?

Và đây là kết quả mà bạn mong đợi bấy lâu!

Và đây là kết quả mà bạn mong đợi bấy lâu!

Chễm chệ ở vị trí quán quân của BXH trên, không ai khác ngoài Ông Hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng với 58% số phiếu bầu, bỏ khá xa các đối thủ còn lại. 58% là một con số vô cùng ấn tượng, chiếm hơn một nửa tổng số phiếu bình chọn. Dù đã trải qua rất nhiều năm, nhưng cái tên Đàm Vĩnh Hưng vẫn có một chỗ đứng riêng, không gì lay chuyển được.

Với đĩa đơn mở đường Hello cho album mới nhất “đúng nghĩa nhất trong sự nghiệp Đàm Vĩnh Hưng”, chắc chắn phải được anh “chi mạnh tay” với sự góp mặt của những tên tuổi lớn. Và rõ ràng, sự đầu tư mạnh về cả hình ảnh lẫn chất lượng âm nhạc của anh đã gây tiếng vang mạnh mẽ. Một điểm cộng thật lớn cho “Ông Hoàng nhạc Việt”!

MV Hello của Đàm Vĩnh Hưng với sự góp mặt của rapper Binz.

Cô nàng “trời sinh ba chữ” Vũ Cát Tường với Leader đầy quyền lực”ngậm ngùi” đứng ở vị trí thứ hai với 22%. Có thể nói, với Leader, khán giả lần đầu tiên thấy một hình ảnh Vũ Cát Tường đầy lạ lẫm, có phần dữ dội và ngang tàng. Dù Leader nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều, nhưng rõ ràng ca khúc đã thực hiện đúng vai trò của một lead-single, tạo nên một tiếng vang lớn cho nàng Mèo của chúng ta. Cùng hóng chờ đến siêu concert sắp tới của Tường thôi!

Một Leader “đứng trên cao giữa đám đông” của Vũ Cát Tường.

Màn comeback kỉ niệm 10 năm ca hát của Xin lỗi anh quá phiền đến từ Đông Nhi mang đến 15% số phiếu bầu của cô nàng. Đây sản phẩm đầu tiên mở đường cho album vol.3 Ten On Ten ra mắt dịp kỉ niệm 10 năm ca hát của nữ ca sĩ. Đây là ca khúc được đồng sáng tác bởi Đông Nhi và nhạc sĩ Đỗ Hiếu thuộc thể loại Latin – Pop Dance pha âm thanh điện tử. Bài hát sử dụng drop vocal bằng tiếng người rất công phu và thịnh hành trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, Xin lỗi anh quá phiền đang gây tiếng vang lớn trong cộng đồng Vpop nói chung, xứng đáng là ca khúc kỉ niệm 10 năm ca hát của Đông Nhi.

MV Xin lỗi anh quá phiền của Đông Nhi.

Có lẽ do sự thay đổi hình tượng 180 độ của Bích Phương với Drama Queen khiến cho rất nhiều khán giả. Rõ ràng khán giả đã không còn có thể thấy một Bích Phương dịu dàng, đằm thằm trong Gửi anh xa nhớ, hay đáng yêu và có phần “lầy lội” như Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau, Khi nào lấy chồng, Bùa yêu,… Thay vào đó là một người phụ nữ đầy quyến rũ, khoe thân hình nuột nà, với những cảnh quay táo bạo, khiến không ít fan phải đỏ mặt. Bên cạnh đó còn là những bộ ảnh concept “nóng bỏng mắt”, càng lúc càng khắc họa một Bích Phương hoàn toàn mới mẻ và hoang dại! Khán giả có lẽ phải chờ một thời gian kha khá mới có thể thích nghi được với hình tượng này.

Drama Queen -cú lột xác táo bạo bậc nhất Vpop 2018?

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh cuộc bình chọn trên đều mang tính chất vui vẻ, kết quả hoàn toàn mang tính tham khảo! Một lần nữa. xin chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng cùng cộng đồng người hâm mộ đông đảo của anh nhé!

Lang Hoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/phong-do-la-nhat-thoi-dang-cap-la-mai-mai-hon-50-doc-gia-chon-hello-la-lead-single-nong-nhat-2018-3967269.html