Phỏng do bất cẩn khi giác hơi

Bác sĩ Phước Sang thăm hỏi nữ bệnh nhân bị phỏng do giác hơi bằng cồn điều trị tại BV.

Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa quận Thốt Nốt tích cực điều trị, theo dõi diễn tiến sức khỏe của nữ bệnh nhân địa phương, 37 tuổi, bị phỏng do giác hơi. Bác sĩ CKII Trần Phước Sang, Trưởng Khoa Chấn thương - chỉnh hình BV cho biết, đây là trường hợp hy hữu, vì vài năm trở lại đây, rất ít gặp trường hợp phỏng do giác hơi.

Theo lời nữ bệnh nhân, khoảng 3 giờ sáng, chị thức dậy pha sữa cho con nhỏ, chị thấy không khỏe trong người, đau nhức do cảm ho mấy ngày nay. Nghe vậy, chồng chị lấy bộ dụng cụ mới mua ra giác hơi cho vợ. Do lâu ngày không thực hiện nên anh lóng ngóng tay chân, làm ống giác hơi phựt lửa, cháy lan trên lưng vợ. Ngay khi đó người chồng lấy mền phủ kín lên lưng vợ, dập tắt lửa cháy và đưa chị đến cấp cứu tại BV Đa khoa quận Thốt Nốt. Bị phỏng, bệnh nhân than đau rát, nhức nhối, cử động khó khăn và chia sẻ “một lần bị vầy sợ tới già”.

Bác sĩ Phước Sang cho biết, các bác sĩ tích cực điều trị, phòng tránh tình trạng nhiễm trùng sẽ để lại sẹo xấu, nếu tiến triển nhiễm trùng máu, có thể đe dọa tính mạng người bệnh. Trong khoảng 3 tuần, thịt và da non vùng phỏng sẽ mọc đủ lớp, bề mặt da bị phỏng sẽ khô, bong tróc. Thời gian này bệnh nhân được cách ly tối đa, hạn chế tiếp xúc với các nguồn lây bệnh, tránh nguy cơ nhiễm trùng. Bệnh nhân được chích ngừa uốn ván theo phác đồ điều trị phỏng.

Theo bác sĩ Phước Sang, đây là trường hợp bệnh nhân bị phỏng do giác hơi được đưa đến BV cấp cứu nhanh chóng, giúp việc điều trị được thuận lợi, hiệu quả. Trước đây, tình trạng người dân bị phỏng cồn do giác hơi rất phổ biến. Khi xảy ra sự cố phỏng, nhiều người bệnh tự ý đắp các bài thuốc truyền miệng, như cỏ mực, gián nhện, kem đánh răng,… làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và để lại sẹo xấu cho người bệnh.

Theo y học cổ truyền, giác hơi có tác dụng trục ngoại khí, lưu thông khí huyết, tan ứ huyết, giảm đau. Trong dân gian, có nhiều kiểu giác hơi, thông dụng nhất là giác hơi bằng cồn (90 - 95 độ), là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố bị phỏng do giác hơi nhiều nhất. Hiện nay, trên thị trường, ở các cửa hàng dụng cụ y tế, có bán bộ giác hơi chân không với giá khoảng 200.000 đồng, an toàn hơn so với các phương pháp giác hơi khác, nhất là dùng cồn.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/phong-do-bat-can-khi-giac-hoi-a116661.html