Phóng điện tại công trình đang xây dựng, 3 công nhân bị bỏng nặng

Trong lúc lắp đặt hệ thống dây tời để kéo vật liệu xây dựng, 3 công nhân không may bị phóng điện gây bỏng nặng.

Lúc 14 giờ 30 chiều 10-10, tại một công trình nằm trên đường Lê Thanh Nghị (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người bị bỏng nặng. 3 nạn nhân được xác định là Hồ Đức Khoa (SN 1986), Hồ Đức Anh Bảo (SN 1990) và Trương Trọng Phong (SN 1975), cả 3 cùng ngụ tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Toàn bộ hệ thống điện trong nhà cũng bị cháy do phóng điện

Toàn bộ hệ thống điện trong nhà cũng bị cháy do phóng điện

Theo thông tin từ Công an quận Hải Châu, vào thời điểm trên, 3 công nhân trên đang lắp đặt hệ thống dây tời tự động để kéo vật tư lên đỉnh nhà phục vụ việc xây dựng thì dây tời bất ngờ bắn ra, chạm vào đường dây điện 110 kv (cách đó khoảng 5 m).

Lúc dây tời bị đứt và chạm vào đường dây điện 110 kv, nguồn điện bất ngờ phóng ra khiến cả 3 công nhân bị bỏng nặng.

Công trình đang xây dựng nằm trên đường Lê Thanh Nghị - nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 người bị bỏng nặng

Hệ thống điện trong nhà cùng dây cáp kéo cũng bị cháy hoàn toàn. Người dân địa phương nhìn thấy sự việc liền hô hoán mọi người và điện báo cho lực lượng chức năng đến ứng cứu và xử lý.

Công an quận Hải Châu cùng xe cấp cứu 115 ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ. 3 nạn nhân sau đó nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu.

Hiện 3 nạn nhân đang được điều trị trong tình trạng bị bỏng nặng tại các phần tay, chân và vùng mặt.

V. Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/phong-dien-tai-cong-trinh-dang-xay-dung-3-cong-nhan-bi-bong-nang-2018101017504458.htm