Phòng dịch tại bến xe Hà Nội

Chiều 29/4, lượng hành khách dồn về các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm để rời Tp. Hà Nội di chuyển về các tỉnh phía Nam, bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao.

Bên trong các bến xe, rất đông hành khách xếp hàng dài tại các khu vực làm thủ tục check-in, các cửa soi chiếu an ninh.

Tại các nhà ga đều có biển báo phòng chống dịch COVID-19, trang bị nước rửa tay sát khuẩn… và nhìn chung đa phần người dân đều có ý thức đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19…

Tại bến xe Giáp Bát, chiều 29/4, chuẩn bị cho kì nghỉ lễ, lượng khách đổ về đây đông hơn hẳn so với ngày thường.

Tại bến xe Giáp Bát, chiều 29/4, chuẩn bị cho kì nghỉ lễ, lượng khách đổ về đây đông hơn hẳn so với ngày thường.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại bến xe Nước Ngầm.

Các Biển báo phòng dịch tại bến xe Giáp Bát.

Các biển báo phòng dịch và nước sát khuẩn tại bến xe Nước Ngầm.

Các nhân viên chức năng đo thân nhiệt của hành khách khi vào bến, tại bến xe Nước Ngầm.

Tuy nhiên, dù có loa phát thành và lực lượng chức năng nhắc nhở tại các cổng ra vào nhưng vẫn còn một số ít người cố tình vi phạm, không đeo khẩu trang hoặc có mang khẩu trang nhưng không đeo, đeo không đúng cách.

Trong khi đa phần người dân đều có ý thức đeo khẩu trang phòng dịch, nhưng vẫn có số ít người vẫn lơ là, có khẩu trang nhưng không đeo. Chụp tại bến xe Giáp Bát.

Tình trạng một số ít người thiếu ý thức không đeo khẩu trang cũng diễn ra tại bến xe Nước Ngầm.

Một chị bán nước tại bến xe Giáp Bát, cho biết: Nhiều người dân đã tranh thủ nghỉ lễ sớm để rời Hà Nội, về chiều lượng khách đến bến xe Giáp Bát có đông hơn so với mọi ngày nhưng không đến mức quá tải, ùn ứ.

Đây cũng là bến xe phía Nam nhưng không đông như tại bến xe Nước Ngầm – bến xe trở khách đường dài, từ các tỉnh Nghệ An vào phía Nam.

Vì tại đây các xe khách chỉ trở khách đến các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình… và đến Thanh Hóa, là đoạn di chuyển ngắn, ngày nay việc đi lại khá thuận tiện, người dân có điều kiện họ sẽ di chuyển bằng phương tiên cá nhân khá nhiều hoặc họ cũng tiện chố nào thì bắt xe chố đó… nên không đông như ngày trước, hay xảy ra tình trang ùn tắc vào mỗi dịp lễ, tết.

Một cảnh khá đông người dân đang chờ bắt xe tại bến xe Nước Ngầm.

Theo quan sát, cùng thời điểm, tại bến xe Nước Ngầm, lượng khách nhộn nhịp, đông hơn hẳn so với bến xe Giáp Bát, khá đông người dân ngồi chờ tại bến và có cảnh mua vé phải xếp hàng…

Trước đó, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp này, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường thêm các lượt xe, trong đó, bến xe Giáp Bát dự kiến tăng cường khoảng 200 xe, bến xe Mỹ Đình tăng cường 230 xe, bến xe Gia Lâm tăng cường 70 xe…

Phú Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/phong-dich-tai-ben-xe-ha-noi-n190990.html