Phòng dịch corona, các trường có cần bắt học sinh đeo khẩu trang suốt giờ học?

Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, trường học không nên bắt buộc bắt học sinh đeo khẩu trang 100% trong lớp, bởi việc này ảnh hưởng đến giảng dạy.

Sáng 2/2, PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, việc đeo khẩu trang sẽ giúp bảo vệ bản thân, không lây virus corona.

Các trường học không nên bắt buộc bắt học sinh đeo khẩu trang 100% trong lớp, bởi việc đeo khẩu trang ảnh hưởng đến việc giảng dạy, phát biểu. Tuy nhiên, trường hợp trong lớp có học sinh bị ho, sốt thì khuyến cáo nên cho nghỉ ở nhà để bạn học sinh đó đi khám hoặc đeo khẩu trang.

"Chưa có khuyến cáo nào bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang liên tục trong suốt thời gian đi học" - ông Cường nói.

Chia sẻ về cách lựa chọn khẩu trang và sử dụng hiệu quả nhất, PGS.TS Đỗ Duy Cường cho biết, khẩu trang y tế là khẩu trang được bán tại các hiệu thuốc đạt yêu cầu và nếu biết sử dụng đúng cách thì có thể ngăn cản được virus xâm nhập.

Khẩu trang y tế có hai mặt màu xanh và màu trắng. Trong đó màu xanh ở ngoài có tác dụng chống thấm nước để khi nước bọt hoặc virus bắn qua sẽ không bám vào. Còn mặt bên trong có thấm nước để hơi thở, mồ hôi thấm ra thì có thể hấp thụ lại. Bên cạnh đó, một số khẩu trang không in màu xanh, thì có màu trắng hoặc màu đen.

"Khi đeo khẩu trang vào thì phải kéo thanh kim loại ở khẩu trang lên cho sát với sống mũi và phần dưới thì kéo xuống cho kín cằm để che cả miệng và mũi.

Khi tháo ra thì cũng dùng 1 tay kéo cái quai ra chứ không lấy tay sờ vào mặt màu xanh. Sau đó ném vào thùng rác có nắp đậy chứ không vứt ra môi trường" - ông Cường hướng dẫn.

Theo vị PGS.TS này, chúng ta không thể đeo khẩu trang 24/24 mà cũng không biết khi nào có nguy cơ tiếp xúc virus. Đeo khẩu trang chỉ là biện pháp hạn chế mức tối đa.

Việc ho, hắt xì hoặc ho khiến virrus bắn ra trong phạm vi 2m, vậy nên nếu tiếp xúc gần thì người đó nên đeo khẩu trang, còn đeo để tránh virus lơ lửng trong không khí thì không được. Đồng thời, khi dịch lan rộng thì khuyến cáo mọi người hạn chế tiếp xúc với người khác, nếu tiếp xúc gần thì phải đeo khẩu trang.

Khẩu trang thì có nhiều loại, khẩu trang y tế thông thường ngăn cản những tác nhân gây bệnh thông thường qua đường hô hấp, ví dụ vi khuẩn lao, ho gà, não mô cầu có kích thước lớn.

Còn virus cúm, sởi, thủy đậu, quai bị... hoặc nCoV, khẩu trang thường vẫn có thể ngăn ngừa.

Tuy nhiên, trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân trong môi trường làm việc thì khẩu trang này lại không đảm bảo được tối đa, mà phải sử dụng khẩu trang như N95.

Việc đeo bao nhiêu thời gian phụ thuộc vào việc mọi người tiếp xúc với nhau trong bao lâu. Thông thường, khi mọi người đeo xong có việc phải đi thì phải tháo khẩu trang và thay khẩu trang mới.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-su-kien/phong-dich-corona-cac-truong-co-can-bat-hoc-sinh-deo-khau-trang-suot-gio-hoc-ar525199.html