Phòng COVID-19, bệnh viện Pháp yêu cầu sản phụ đeo khẩu trang khi sinh con

Một số bệnh viện ở Pháp đã ra quy định yêu cầu sản phụ phải đeo khẩu trang khi sinh con. Quy định này lập tức gây tranh cãi vì được cho là có thể gây biến chứng sản khoa.

Ảnh minh họa: Getty

Ảnh minh họa: Getty

Theo RT, tại Pháp đã có một số trường hợp nhân viên bệnh viện dọa từ chối cung cấp dịch vụ y tế đối với phụ nữ không đeo khẩu trang.

Một số bà mẹ tiết lộ rằng họ phải đeo khẩu trang ngay cả khi đang cố gắng thở trong lúc sinh con.

“Tôi có cảm giác mình bị ngạt thở. Người tôi rất nóng. Mồ hôi túa ra dưới khẩu trang”, một sản phụ người Pháp nói.

Vì căng thẳng và không thể rặn hết sức, con trai của người phụ nữ này đã được bác sĩ kéo ra bằng kẹp. Kết quả là trên đầu em bé có một vết sưng do kẹp, và trong phổi có nước ối.

Em bé cuối cùng phải chuyển đến một bệnh viện khác để điều trị, vì bệnh viện nói trên không đủ trang thiết bị.

“Tôi và bố đứa bé cảm thấy rất buồn. Trước khi sinh con, tôi đã được học cách thở. Do đó, khi gặp phải tình huống này, tôi rất đau lòng”, người mẹ trẻ bộc bạch.

Nhiều sản phụ phải đeo khẩu trang trong lúc chuyển dạ. Ảnh: Real Press

Ảnh: Real Press

Các nhà vận động và một số bác sĩ cho biết các sản phụ có thể cảm thấy căng thẳng và khó thở khi bị buộc phải đeo khẩu trang trong lúc lâm bồn. Điều này dẫn đến tình trạng suy nhược, thậm chí khiến sản phụ không thể rặn đẻ khi chuyển dạ.

Trong khi đó, nhóm vận động mang tên “Ngưng bạo lực trong sản khoa và phụ khoa” cho rằng việc đeo khẩu trang có thể làm tăng khả năng phụ nữ bị trầm cảm sau sinh.

Sonia Bisch - người đứng đầu nhóm vận động này - lập luận rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kkhuyến cáo người dân “không nên đeo khẩu trang khi tập thể dục” vì “gây cản trở việc thở”. Do đó, việc đeo khẩu trang khi sinh con “thực sự vô nghĩa”.

Tại Anh, bác sĩ và y tá được yêu cầu phải tự bảo vệ mình, đeo khẩu trang và kính bảo hộ, còn sản phụ thì không cần.

Tại Mỹ, phụ nữ cũng không bắt buộc phải đeo khẩu trang trong phòng sinh.

Theo WHO, Pháp đã ghi nhận hơn 700.000 trường hợp mắc COVID-19 và khoảng 32.000 trường hợp tử vong. Quốc gia này hiện là một trong những nước châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/phong-covid19-benh-vien-phap-yeu-cau-san-phu-deo-khau-trang-khi-sinh-con-1735366.tpo