Phòng công chứng An Phước vi phạm pháp luật?

Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu TP Phan Thiết thu hồi 4 quyết định giao đất do vi phạm pháp luật mà có. Đề nghị UBND TP Phan Thiết phối hợp xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

Cách đây trên 30 năm, gia đình ông Nguyễn Văn Khôi, ngụ tại 304 Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, khiếu kiện về việc năm 1977 chính quyền đã trưng dụng 6,3ha đất, đến năm 1979 diện tích đất còn lại cũng được chính quyền trưng dụng giao cho Xí nghiệp Gạch ngói Thuận Hải, nhưng chưa hề hỗ trợ đền bù, cũng như cấp lại đất sản xuất cho gia đình.

Đây là đất nông nghiệp do cha mẹ ông Khôi để lại (trước năm 1975) với 7,428ha tọa lạc tại thôn Tân An, xã Tân Phú Xuân, huyện Hàm Thuận (nay là xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết). Ông Khôi mất, các con ông tiếp tục khiếu nại ra Trung ương, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận và kiến nghị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra.

UBND tỉnh đã đưa ra cách giải quyết. Đất này trước đây do bà Trần Thị Huấn (mẹ ông Khôi) canh tác lúa. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 14/2/2017, UBND tỉnh có Công văn số 467/UBND-NC báo cáo kiến nghị và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Sau đó, ngày 6/3/2017, Thường trực Tỉnh ủy họp và thông báo kết luận thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh.

Cụ thể, xem xét hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Khôi 5 lô đất (mỗi lô 100m2) tại khu tái định cư Đông Xuân An. Mọi việc tưởng đã thông đồng bén giọt, khi hầu hết các con ông Khôi nhất trí về việc thu hồi và giao 5 lô đất tái định cư, cũng như hỗ trợ tiền, và tiền di dời mồ mả của gia đình ông Khôi.

Sau khi có Quyết định số 3184 của UBND tỉnh, ngày 22/12/2017, Chủ tịch UBND TP ban hành liên tiếp 5 quyết định (từ số 8805 đến số 8809/QĐ-UBND) về việc giao đất ở cho bà Nguyễn Thị Kim Cúc (con gái ông Khôi), mỗi quyết định là 1 lô đất. Thay vì bàn bạc, thỏa thuận phân chia sở hữu 5 lô đất với các chị em trong gia đình, thì bà Cúc ém nhẹm, tìm người để sang nhượng đất.

Phát hiện sự việc, bà Liễu, bà Thêu, bà Hơn, bà Mai (là chị ruột bà Cúc) đã khiếu nại. Được biết, để ra quyết định giao 5 lô đất cho bà Cúc, Phòng TN-MT TP căn cứ vào tài liệu do bà Cúc cung cấp, gồm văn bản thỏa thuận giữa các thành viên trong gia đình do Văn phòng công chứng An Phước chứng thực.

Các bà Liễu, Thêu, Hơn, Mai đều quả quyết mình chưa từng đến Văn phòng công chứng An Phước để ký vào bản thỏa thuận. Do vậy họ đã làm đơn tố cáo bà Cúc giả mạo giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản đến cơ quan Công an.

Hiện ông Vũ Ngọc Tài là công chứng viên Phòng Công chức An Phước đã thừa nhận về việc vi phạm pháp luật này. Trước khi ông Khôi mất, các con ông Khôi thống nhất ủy quyền cho bà Cúc đại diện cho gia đình thực hiện việc khiếu nại. Nhưng đến ngày 27/7/2016, các bà Liễu, Thêu, Hơn, Mai đã gửi đơn đến UBND tỉnh. Họ cho rằng bà Cúc đã ém nhẹm công việc được ủy quyền, không cho họ biết nội dung giải quyết của UBND tỉnh, chính vì vậy sự việc dây dưa, kéo dài. Do đó 4 người đã hủy ủy quyền đối với bà Cúc, đề nghị UBND tỉnh thống nhất nội dung giải quyết.

Sau khi nhận được đơn, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình thuận đã tiến hành thu thập chứng cứ, điều tra và xác định có dấu hiệu gian dối trong giấy tờ, hành vi của bà Cúc, còn công chứng viên Vũ Ngọc Tài có dấu hiệu gian dối, làm trái nhiệm vụ, vi phạm Luật Công chứng.

Đây là vụ khiếu nại đất đai phức tạp, kéo dài nhiều năm. Đề nghị UBND TP Phan Thiết xử lý chính xác, công bằng và đúng pháp luật khi giao đất cũng như hỗ trợ đền bù, xử lý nghiêm những kẻ cố tình vi phạm pháp luật.

THÙY TRANG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/phong-cong-chung-an-phuoc-vi-pham-phap-luat-post223971.html