Phòng chống và xử lý sự cố y khoa trong bệnh viện

Sự cố y khoa là nguy cơ rủi ro, sai sót ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình khám chữa bệnh, gây ra những hậu quả to lớn với sức khỏe con người. Những sự cố y khoa xảy ra gần đây luôn thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân và dư luận xã hội. Điều đó đã đặt ra những thách thức không hề nhỏ với ngành Y tế.

Từ thực tiễn đó và mong muốn nâng cao sự hiểu biết, kĩ năng và cách xử lý sự cố y khoa trong bệnh viện, ngày 6/11, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lớp tập huấn: “Phòng chống và xử lý sự cố y khoa trong bệnh viện năm 2018”.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên – Chủ tịch hội Y học các nước Đông Nam Á - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam – và TTƯT.TS Nguyễn Huy Ngọc – Phó Giám đốc sở Y tế - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Bên cạnh đó, hội nghị còn có sự tham gia của các vị khách mời, chuyên gia đến từ Tổng hội Y học Việt Nam, Sở Y tế cùng các cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, các Bệnh viện và Trung tâm Y tế tuyến huyện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch hội Y học các nước Đông Nam Á - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam – nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đã nhấn mạnh về sự quan trọng trong vấn đề phòng chống và xử lý sự cố y khoa. Đây là một trong những lĩnh vực đã và đang được Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam quan tâm. Qua đây, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên cũng nhấn mạnh những sự cố y khoa đang xảy ra ở Việt Nam hiện nay là một thách thức lớn đối với công tác nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh và đội ngũ nhân viên y tế.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Hội Y học các nước Đông Nam Á - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam – nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc. Ảnh: NM

Với chuyên đề “ An toàn người bệnh: Vấn đề của toàn cầu, thực trạng và giải pháp.” GS.TS Trần Quỵ - Ủy viên Ban thường vụ Tổng hội Y học Việt Nam – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã nêu rõ sự cố y khoa và an toàn người bệnh luôn là mối quan tâm, lo ngại của nền y học trên toàn thế giới. Để giảm thiểu sự cố y khoa xảy ra đòi hỏi phải triển khai đồng bộ các giải pháp chuyên môn, kĩ thuật, các giải pháp đối với người bệnh và người nhà người bệnh.

Với chủ đề “ Phòng chống và xử lý sự cố y khoa”, bà Trần Thu Nguyệt – Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưởng – Bộ Y tế đã giới thiệu các hoạt động truyền thông và xử lý truyền thông trong bệnh viện. Khi xảy ra sự cố, bệnh viện cần xử lý một cách linh hoạt, kịp thời và chính xác các hoạt động truyền thông như: Thành lập và hoạt động các bộ phận, tổ nhóm truyền thông, xác định các thông tin về sự cố y khoa…

Đặc biệt, trong buổi tập huấn ngoài phần thảo luận diễn ra sôi động, còn có phần trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “ Phòng chống và xử lý sự cố Y khoa trong Bệnh viện năm 2018 ” cho các đơn vị tham gia.

Buổi tập huấn “Phòng chống và xử lý sự cố Y khoa trong Bệnh viện năm 2018” đã giúp nâng cao kiến thức, kĩ năng về xử lý sự cố y khoa và an toàn người bệnh tại cơ sở y tế. Đồng thời, đưa ra những giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu những sự cố y khoa, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ngoài ra, buổi tập huấn cũng giúp tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về sự cố y khoa và bạo hành trong bệnh viện./.

Nguyễn Mai

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/khoa-giao/-phong-chong-va-xu-ly-su-co-y-khoa-trong-benh-vien-504156.html