Phòng, chống trộm cắp tại nhà vườn ở miền Tây

Gần đây, tình trạng trộm cắp trái cây xảy ra tại nhiều nhà vườn ở huyện Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy (Tiền Giang). Người dân đã thành lập các tổ, đội thay nhau canh giữ cùng với Công an kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp. Theo nhà vườn, trộm nhiều nhất là mít Thái siêu sớm. Loại trái cây này có giá từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng, có lúc lên đến 60.000 đồng/kg.

Huyện Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy có diện tích trồng mít nhiều nhất ở Tiền Giang. Ông Trần Văn Hai có 2.000m2 đất trồng mít ở xã Mỹ Long (thị xã Cai Lậy) cho biết: khu vườn đã xây dựng bờ rào bằng lưới B40, có chòi canh giữ nhưng khi vắng người kẻ gian cắt rào vào trộm mít. Mỗi lần, bọn chúng trộm 30 đến 40 trái.

Ông Cao Văn Đức ngụ xã Hòa Khánh (huyện Cái Bè) kể, trước tết bị trộm 13 trái mít, mỗi trái nặng 10kg. Bọn chúng còn cắt vỏ 15 trái mít khác, vì trái còn non. Trong quá trình tuần tra, Công an huyện Cai Lậy bắt giữ Trần Mạnh Huỳnh (18 tuổi, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy) đang chở 5 trái mít vừa trộm trong vườn người dân mang đi bán.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ trộm mít tại xã Hòa Khánh (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ trộm mít tại xã Hòa Khánh (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Qua các vụ trộm được Công an làm rõ cho thấy, đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, sa vào tệ nạn ma túy, cờ bạc. Đối tượng Võ Minh Thắng (ngụ huyện Cái Bè) có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thắng mê cờ bạc thiếu nợ, bị chủ nợ đòi tiền nên tiếp tục trộm cắp. Trước đây, tội phạm thường hoạt động vào ban đêm nhưng hiện nay ở những khu vườn vắng người, chúng gây án vào ban ngày. Một số đối tượng liều lĩnh mang hung khí, đe dọa tấn công chủ vườn khi bị phát hiện để thoát thân.

Không chỉ mít, một số loại trái cây như: chanh, bưởi, sầu riêng, dừa, chuối, đu đủ…, mỗi khi giá thành cao thì lại xảy ra trộm. Có thời điểm, chanh từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng/kg nên các nhà vườn thường xuyên bị trộm. Công an huyện Cái Bè bắt giữ đối trộm hơn 200kg chanh trong nhà vườn nhà dân ở xã An Thái Đông. Hoặc khi bưởi da xanh có giá 40.000 đồng/kg trở lên, nhất là thời điểm mùa tết cũng thường hay xảy ra trộm. Công an huyện Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè và TP Mỹ Tho bắt giữ hàng chục vụ trộm bưởi.

Đoàn Duy Tân (31 tuổi, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) có tiền sự về hành vi sử dụng chất ma túy và được quản lý tại cộng đồng. Tân từng bị Công an xã Song Bình bắt quả tang về hành vi trộm bưởi. Rạng 5-4, Công an huyện Chợ Gạo và người dân tiếp tục phát hiện Tân trộm bưởi, tạm giữ 4 bao chứa 75 kg bưởi. Tân thừa nhận 5 lần trộm bưởi trên địa bàn huyện Chợ Gạo. Công an xã Mỹ Long (huyện Cai Lậy) cũng bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn Vũ (23 tuổi) và Nguyễn Trường Duy (16 tuổi), hái trộm 17kg bưởi da xanh tại ấp Quý Chánh.

Tại nhiều vùng quê, chính quyền địa phương cùng người dân xây dựng các mô hình “Cổng rào an ninh trật tự” hoặc “Đội dân phòng phòng, chống tội phạm”. Anh Nguyễn Văn Việt, Đội trưởng Đội dân phòng ấp Cồn Cống (xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông) cho biết: “Ai cũng tích cực và trách nhiệm hết, vì trong bảo vệ cái chung cũng là góp phần bảo vệ tài sản cho gia đình mình”.

Ông Ngô Minh Trung ngụ xã Cẩm Sơn (huyện Cai Lậy) cũng làm cổng rào an ninh trật tự, lắp camera quan sát và huy động các chủ vườn thay phiên canh giữ tài sản. Trưa 23-2, ông Thái Văn Đừng ngụ xã Long Khánh (thị xã Cai Lậy) canh vườn mít của gia đình thì phát hiện, bắt giữ Trần Thái Xuyên (22 tuổi, ngụ xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy) trộm mít khu vườn bên cạnh.

Trung tá Đinh Công Định, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Cái Bè cho biết: “Trong các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện luôn chú trọng công tác tuyên truyền ý thức phòng ngừa trong nhân dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các tiểu thương, cơ sở thu mua trái cây cần nâng cao ý thức cảnh giác, không mua trái cây của kẻ trộm”. “Công an thị xã Cai Lậy tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, làm tốt công tác nắm tình hình, nắm đối tượng.

Tuyên truyền người dân phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm để phòng ngừa”, Trung tá Nguyễn Văn Dọn - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy nói. Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, kéo giảm phạm pháp hình sự, mở cao điểm tấn công mạnh các loại tội phạm và vi phạm, nhất là đấu tranh, xử lý hiệu quả tội phạm trộm tài sản.

Cơ quan điều tra cần phân tích, đánh giá đúng nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, trong đó có tội phạm trộm trái cây và đề ra giải pháp phòng ngừa tốt hơn, trấn áp đạt hiệu quả cao hơn.

Văn Vĩnh – Thanh Duy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/phong-chong-trom-cap-tai-nha-vuon-o-mien-tay-543985/