Phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tại Hòa Bình

World Vision Việt Nam vừa đã phối hợp cùng Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình và các đối tác địa phương thực hiện 'Phiên tòa giả định – Chuyên đề Phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em' nhằm nâng cao hiểu biết về chính sách bảo vệ trẻ em của học sinh tại xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Tham dự phiên tòa giả định dựa vào tình tiết của vụ án có thật, hơn 400 học sinh cùng đại diện từ các ban ngành trong hệ thống bảo vệ trẻ em đã tìm hiểu về những quy định của pháp luật và khung hình phạt đối với tội phạm xâm hại trẻ em.

Thông qua hình thức truyền thông này, các chính sách về bảo vệ trẻ em được minh họa trực quan, từ đó giúp các em học sinh tiếp thu thông tin quan trọng để bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh.

“Phiên tòa giả định – Chuyên đề Phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em”.

“Phiên tòa giả định – Chuyên đề Phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em”.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình Bảo vệ Trẻ em của World Vision Việt Nam. Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho trẻ em dễ bị tổn thương nhất, World Vision Việt Nam cam kết bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức lạm dụng, bóc lột và gây thương tích - các vấn đề đe dọa sự an toàn của hàng triệu trẻ em Việt Nam.

Hơn 400 học sinh cùng đại diện từ các ban ngành trong hệ thống bảo vệ trẻ em đã tìm hiểu về những quy định của pháp luật và khung hình phạt đối với tội phạm xâm hại trẻ em.

Chương trình Bảo vệ Trẻ em của World Vision Việt Nam góp phần đạt được ba Mục tiêu Phát triển Bền vững: 5 (Bình đẳng Giới), 8 (Việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế), 6 (Hòa bình, Công lý và Thể chế vững mạnh).

Phạm Lý

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/phong-chong-toi-pham-xam-hai-tinh-duc-tre-em-tai-hoa-binh-176424.html