Phòng, chống thiên tai dịp Tết Nguyên đán

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia, trong hai ngày qua ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi hơn 50 mm như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 61 mm, Bắc Ninh 58 mm... Hôm nay (10-2), bộ phận không khí lạnh này suy yếu và di chuyển dần sang phía đông.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia, trong hai ngày qua ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi hơn 50 mm như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 61 mm, Bắc Ninh 58 mm... Hôm nay (10-2), bộ phận không khí lạnh này suy yếu và di chuyển dần sang phía đông.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5m. Ở vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2 đến 4 m.

* Ngày 9-2, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai có Công văn số 54/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc chủ động phòng tránh thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, các địa phương cần theo dõi diễn biến thiên tai để thông báo cho nhân dân phòng tránh. Khi xảy ra thiên tai, cần chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời, phù hợp tình hình dịch Covid-19; sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống để đón Tết an toàn…

* Trong ba ngày qua, tỉnh Lào Cai đã có mưa, nhiều nơi mưa to, có nơi mưa rất to. Bên cạnh đó, nước từ thượng lưu đổ về khá lớn, gây lũ trái mùa trên sông đoạn chảy qua TP Lào Cai. Lúc 7 giờ ngày 9-2, mực nước lên tới 77,84 m; biên độ lũ đạt mức 1,66 m. Hiện lũ trên sông vẫn đang lên, dự báo đỉnh lũ cao nhất khả năng lên tới 78 m, sau xuống chậm.

* Trong hai ngày qua, tỉnh Vĩnh Phúc có trận mưa nhỏ và vừa kéo dài trên diện rộng khiến tình trạng khô hạn đã giảm hẳn. Riêng TP Vĩnh Yên, TP Phúc Yên, hai huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc… mưa đã cung cấp nước đáng kể cho người dân chuẩn bị gieo cấy gần 30 nghìn ha vụ lúa đông xuân và diện tích nhiều loại rau xanh khác.

* Vụ đông xuân năm nay, toàn huyện Lục Yên (Yên Bái) dự kiến gieo cấy 3.400 ha lúa nước với cơ cấu giống lúa lai chiếm 60%, giống lúa thuần chiếm 40% tổng diện tích gieo trồng. Dự kiến, từ nay đến Tết, huyện sẽ hoàn thành khoảng 30% diện tích gieo cấy lúa đông xuân 2020 - 2021.

* Theo kế hoạch vụ xuân năm 2021, toàn tỉnh Tuyên Quang gieo cấy gần 18.600 ha lúa, phấn đấu đạt năng suất 68 tạ/ha trở lên. Đến nay, địa phương đã có 4.000 ha lúa xuân được gieo cấy, đạt 21% kế hoạch, chủ yếu tập trung tại Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn và Hàm Yên.

* Đến nay, huyện Đô Lương (Nghệ An) cơ bản gieo cấy xong gần 9.000 ha lúa vụ xuân. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân đang tập trung ra đồng chăm sóc, tỉa dặm trên những diện tích lúa đã gieo cấy. Trong vài ngày tới, số ít diện tích lúa vụ xuân còn lại của huyện sẽ hoàn thành.

* Hiện, diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2020 - 2021 của tỉnh Bình Thuận đạt 91,74% kế hoạch đề ra. Ngành nông nghiệp đã hướng dẫn người dân cách chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại lúa... hướng tới một mùa lúa có năng suất, chất lượng cao.

* Tại TP Đà Nẵng, nhiều tiểu thương cho biết, giá bán hoa, cây cảnh năm nay trung bình rẻ hơn năm ngoái từ 20 đến 30% nhưng sức mua vẫn giảm. Nguyên nhân được cho là tình hình kinh tế khó khăn, dịch bệnh phức tạp khiến lượng khách xem và mua không đáng kể.

* Trong vụ đông xuân 2020 - 2021, nông dân Tiền Giang xuống giống được hơn 50 nghìn ha, đạt 97,4% chỉ tiêu. Các địa phương đã thu hoạch hơn 3.000 ha với năng suất bình quân 50,1 tạ/ha và tập trung ở vùng dự án ngọt hóa Gò Công phía đông của tỉnh.

* Hàng nghìn hộ trồng dừa ở tỉnh Trà Vinh đang bị thiệt hại nặng do giá dừa khô giảm trong hơn tuần nay. Cùng với đó, nước mặn xâm nhập gây ảnh hưởng sự phát triển của hơn 70% diện tích dừa cho trái. Hiện, giá dừa bán tại vườn chỉ còn 50 đến 55 nghìn đồng/chục, giảm từ 8,5 nghìn đến 10 nghìn đồng/chục so với tuần trước đó.

* Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết, địa phương xuống giống khoảng 6.500 ha hành tím với tổng sản lượng ước đạt hơn 100 nghìn tấn. Các năm trước, giá hành khoảng hơn 30 nghìn đồng/kg thì đến thời điểm hiện tại, giá hành chỉ khoảng 10 nghìn đồng/kg, khiến người dân gặp khó.

* Tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh với tổng kinh phí dự kiến là hơn 521 tỷ đồng.

* Cục Thú y cho biết, cả nước hiện có 10 ổ dịch lở mồm long móng (LMLM) tại bảy tỉnh Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nghệ An, Lạng Sơn và Kon Tum chưa qua 21 ngày. Về dịch tả lợn châu Phi, cả nước hiện có 134 ổ dịch thuộc 59 huyện của 30 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày, với số lợn tiêu hủy lũy kế từ đầu năm là 6.335 con.

* Theo ngành nông nghiệp huyện Bạch Thông (Bắc Kạn), tại thôn Nà Xe, xã Tân Tú đã xuất hiện bệnh LMLM trên đàn trâu. Có 14 trong số 22 con trâu của bốn hộ nuôi mắc bệnh; lực lượng chức năng đã tiến hành vệ sinh phun khử trùng tiêu độc chuồng trại...

* Hiện, tỉnh Hà Tĩnh còn bảy xã của hai huyện (Cẩm Xuyên và Nghi Xuân) có ổ dịch tả lợn châu Phi, 24 xã của 5 huyện, thành phố có dịch bệnh viêm da nổi cục chưa qua 21 ngày, đặc biệt từ đầu tháng 2, dịch cúm gia cầm H5N6 xảy ra tại xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà làm 6.570 con gia cầm của 10 hộ mắc bệnh, chết, buộc phải tiêu hủy...

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/phong-chong-thien-tai-dip-tet-nguyen-dan-635145/